Quảng Trị: 32 công trình nhà thờ họ xây trái phép trên đất rừng

Ngày 6-8, UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan về thực trạng vi phạm đất đai trên địa bàn. Theo đó, có ít nhất 32 công trình nhà thờ họ được xây dựng kiên cố trên đất rừng sản xuất mà chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đây là kết quả kiểm tra, rà soát được tiến hành ngay sau khi xã Sen Ngư được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã trước đây là Ngư Thủy, Sen Thủy và Hưng Thủy. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Sen Ngư cho biết: “Các công trình này đều được xây dựng trước ngày 1-7-2025. Trong đó, có 20 công trình đã hoàn thiện, 6 công trình đang thi công dở dang và 6 công trình đã dừng ở phần móng”.

1000060291.jpg
Một nhà thờ họ đang xây dựng

Đáng chú ý, theo phản ánh từ cán bộ Phòng Kinh tế xã, nhiều nhà thờ họ được xây dựng khá kiên cố với sân lát gạch, cây cảnh, hàng rào bao quanh và hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Phần lớn các công trình nằm trong khu vực nghĩa địa cũ, nơi các dòng họ đã an táng tổ tiên từ trước năm 1990.

Tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do đây là các công trình mang tính tập thể, liên quan đến hàng trăm người trong cùng một dòng họ. “Việc xác định chủ thể vi phạm không đơn giản, trong khi pháp luật hiện hành chủ yếu xử lý theo cá nhân hoặc tổ chức cụ thể. Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo”, ông Nghĩa cho biết.

Trước đó, khu vực đất rừng sản xuất nêu trên thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Trị. Từ đầu năm 2025, quỹ đất này được bàn giao về cho chính quyền địa phương quản lý.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, với các vi phạm có chủ thể rõ ràng, UBND xã sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đối với các nhà thờ họ thuộc sở hữu tập thể, chính quyền địa phương đang rất cần hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể từ cấp trên để xử lý phù hợp, vừa đảm bảo đúng luật, vừa giữ gìn ổn định an ninh, xã hội ở nông thôn.

Theo UBND xã Sen Ngư, trên địa bàn vẫn còn nhiều công trình vi phạm, chủ yếu là nhà ở, trang trại, công trình xây dựng trên đất rừng sản xuất hoặc đất trồng cây lâu năm. Trong đó, có nhiều diện tích từng thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ qua các thời kỳ, hiện trạng sử dụng đất phức tạp.

UBND xã Sen Ngư đề xuất tỉnh sớm có chỉ đạo cụ thể để xử lý các tồn tại, đồng thời tăng cường thanh tra liên ngành và hướng dẫn xử lý các trường hợp tập thể, nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai thống nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tin cùng chuyên mục