
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14-2 thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Ban Ki-moon sẽ ứng cử chức Tổng thư ký LHQ, kế nhiệm ông Kofi Annan.

Bộ trưởng Ban Ki-moon (trái) trong một buổi gặp gỡ TTK LHQ Kofi Annan.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, trong gần 40 năm hoạt động ngoại giao, Bộ trưởng Ban Ki-moon đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và có uy tín trong việc xử lý các vấn đề hòa bình và an ninh, phát triển quyền con người và dân chủ, vốn là ba trụ cột chính trong hoạt động của LHQ.
Với kinh nghiệm phát triển đất nước từ nghèo nàn, lạc hậu trở thành nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới, Hàn Quốc có thể trở thành cầu nối giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, giữa các nước có mức độ dân chủ phát triển khác nhau.
Nhiệm kỳ của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan sẽ kết thúc cuối năm nay, và hiện tại, ngoài Bộ trưởng Ban Ki-moon, đã có 2 ứng cử viên người châu Á chính thức tuyên bố tranh cử chức vụ này là Phó Thủ tướng Thái Lan Surakiart và nhà thương lượng hòa bình người Sri Lanka Jayantha Dhanapala.
Kể từ năm 1946, đã có 3 đại diện châu Âu, 2 châu Phi và 1 Mỹ La tinh giữ chức Tổng thư ký LHQ. Đại diện duy nhất của châu Á từng giữ vị trí quan trọng ở LHQ này là ông Uthan người Myanmar (1961-1971) và nếu đúng lịch luân phiên, lần tới sẽ đến lượt châu Á.
V.S (Theo TTXVN)