Robot bảo trì cơ sở dầu khí

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa triển khai robot hình người mang tên Valkyrie nhận nhiệm vụ mới ở Australia (ảnh).
Robot bảo trì cơ sở dầu khí

Robot sẽ thử nghiệm các kỹ năng của mình nhằm hỗ trợ việc bảo trì các cơ sở dầu khí ngoài khơi và các mỏ chưa được khai thác của Công ty Woodside Energy. Công ty này sau đó sẽ kiểm tra phần mềm phản ánh hoạt động của Valkyrie và phản hồi cho NASA.

Valkyrie được thiết kế thành một robot hình người mạnh mẽ, chắc chắn và chạy hoàn toàn bằng điện, có thể hoạt động trong môi trường độc hại hoặc nguy hiểm. Nó nặng gần 140kg, cao khoảng 1,9m. NASA cho biết, họ hy vọng sự hợp tác này sẽ giúp tăng cường an toàn cho cả nhân viên và môi trường, đồng thời là bước thử nghiệm thực tế quan trọng của Valkyrie. NASA mong đợi trong tương lai, các robot di động được điều khiển từ Trái đất có thể tiến hành các hoạt động quan trọng khi các phi hành gia không có mặt thực tế trên các hành tinh như Mặt trăng hoặc sao Hỏa.

Tin cùng chuyên mục