Rùa biển lại đi lạc vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Trong vòng nửa tháng qua, liên tiếp có 2 con rùa biển đi lạc vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cứu hộ thành công và đưa về biển an toàn.

Sáng 31-7, ông Trần Công Lập, Đội trưởng Đội Tuần tra - Kiểm soát Khu bảo tồn biển Hòn Cau cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban quản lý Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 giải cứu thành công cá thể rùa biển (con Vích) nặng khoảng 60kg đi lạc trong bể chứa nước của nhà máy này.

Trước đó, ngày 29-7, Công ty Điện lực Vĩnh Tân 2 có văn bản gửi Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau đề nghị phối hợp giải cứu cá thể rùa biển lại đi lạc vào bể chứa nước của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Rùa biển nặng  khoảng 60kg được giải cứu khỏi bể nước của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Sau khi nhận được thông tin, Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã cử lực lượng đến dùng lưới vây bắt con rùa. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được con rùa ra khỏi bể nước.

Con rùa biển đang được kiểm tra sức khỏe trước khi được thả về với biển.

Sau khi được kiểm tra sức khỏe, con rùa này đã được thả về biển thuộc xã Phước Thể (huyện Tuy Phong).

Rất đông người dân đã cùng giúp nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau đưa con rùa trở về với biển.

Trước đó, ngày 21-7, Khu bảo tồn biển Hòn Cau cũng đã phối hợp với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cứu hộ thành công một cá thể rùa biển nặng khoảng 60kg cũng bị mắc kẹt trong bể chứa nước làm mát của nhà máy nhiệt điện này.

Tin cùng chuyên mục