Cẩm nang du lịch nước ngoài

Khi ở khách sạn

Các khách sạn trên thế giới hiện nay thường sử dụng thẻ khóa từ (có hình dạng như một chiếc thẻ với dải từ nằm ở mặt sau). Cách sử dụng như sau: bạn cho thẻ vào khe theo chiều mũi tên in trên thẻ và rút ra sau vài giây, nếu thấy đèn xanh nhấp nháy thì mở cửa, nếu đèn đỏ nhấp nháy có nghĩa là thao tác sai, phải làm lại. Có thể là bạn đã đưa thẻ vào sai chiều hoặc bạn vẫn để thẻ trong khe nên ổ khóa không mở…

Cửa phòng được thiết kế để có thể tự động khóa lại nên khi ra khỏi phòng bạn nhớ mang theo chìa khóa. Nếu bạn quên và cửa phòng đã tự đóng lại, hãy xuống quầy tiếp tân trình bày để được cấp thẻ mới. Khi đó, mã số đã cài đặt cho thẻ cũ đã bị xóa nên bạn không thể sủ dụng lại thẻ cũ.

Với loại chìa khóa kim loại, bạn nên gửi lại quầy tiếp tân mỗi khi ra khỏi khách sạn, đề phòng trường hợp bị mất chìa khóa, kẻ gian có thể đột nhập vào phòng bạn để chôm đồ. Ngoài ra, vì lý do an toàn, khách sạn sẽ thay mới ổ khóa và tất nhiên bạn sẽ phải trả cho chi phí này với giá… nước ngoài.

Nếu sử dụng đồ ăn, thức uống để trong tủ lạnh (mini bar) của khách sạn, bạn đều phải trả tiền với giá khá cao. Tốt nhất, bạn nên tự mua nước lạnh hoặc đun nước trong ấm điện để sử dụng, không nên dùng đồ có sẵn trước rồi mua trả sau vì nhân viên khách sạn kiểm tra mỗi ngày và ghi lại những thứ bạn đã dùng.

Một tình huống khác (tuy ít nhưng đã xảy ra) là những thứ để trong mini bar thiếu so với bảng kê và khách sạn sẽ đòi tiền khi bạn trả phòng. Do vậy, bạn phải đối chiếu đồ ăn, uống trong mini bar với bảng kê lúc nhận phòng và báo ngay cho tiếp tân khách sạn, nếu có chênh lệch. Khách sạn tại một số nước có để 2 chai nước uống miễn phí trong phòng, trên 2 chai nước này sẽ gắn một thẻ có chữ “Complimentary”.

Khách sạn của một số nước (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc,…) không cung cấp lược, bàn chải và kem đánh răng, do đó bạn phải tự mang theo. Nếu bạn quên cũng không sao vì gần khách sạn bao giờ cũng có các cửa hàng bán suốt 24 giờ (7- Eleven, Family Mart,…). Tại đây, bạn có thể mua những thứ cần dùng với giá không mắc lắm. Tiền giặt ủi tại khách sạn khá cao, vì vậy bạn nên mang theo bàn ủi nhỏ hoặc đem theo đủ đồ để mặc trong thời gian du lịch.

Giá phòng khách sạn thường đã bao gồm bữa ăn sáng, bạn nên hỏi tiếp tân khi nhận phòng. Có nơi sẽ giao phiếu ăn sáng (coupon) cho bạn, cũng có nơi không cần coupon mà chỉ yêu cầu bạn báo số phòng. Nếu ở hơn 1 ngày thì khi đưa coupon cho nhà hàng, bạn nhớ xem lại ngày ghi trên coupon. Bạn đưa nhầm coupon của ngày hôm sau thì nhân viên vẫn nhận nhưng bạn sẽ phải móc tiền túi để mua coupon khác cho ngày hôm sau.

Khi đi ra ngoài, bạn nhớ luôn mang theo danh thiếp khách sạn hay bản đồ có đánh dấu vị trí khách sạn, đặc biệt là tại những nước mà tài xế taxi ít dùng tiếng Anh (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật...), còn bạn thì không biết tiếng nước họ.

Cuối cùng, bạn nhớ kiểm tra hành lý kỹ lưỡng trước khi trả phòng nếu không muốn gửi lại vài món đồ lưu niệm.

HOÀNG LƯƠNG

Thông tin liên quan

- Trên máy bay

- Thủ tục xuất và nhập cảnh

- Các thủ tục hải quan

- Cách gửi hành lý

Tin cùng chuyên mục