Cẩm nang du lịch nước ngoài

Thủ tục xuất và nhập cảnh

Thủ tục xuất và nhập cảnh

Thủ tục xuất - nhập cảnh (XNC) ở các nước thường không khác nhau lắm. Chỉ cần nắm được cách thức, bạn có thể yên tâm đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới. Các nước trên thế giới hiện nay chủ yếu sử dụng 3 loại form: xuất nhập cảnh, hải quan và sức khỏe. Tùy theo nước mà có thể có 3 form riêng (như Trung Quốc, Hàn Quốc…), hoặc nhập chung form XNC và hải quan làm một (như Việt Nam, Malaysia…), hoặc bỏ form hải quan (như Thái Lan, Singapore…).

Thủ tục xuất và nhập cảnh ảnh 1

Các form này bao giờ cũng được trình bày bằng ít nhất 2 thứ tiếng: tiếng Anh và tiếng nước bản xứ (hoặc có thêm tiếng Hoa).

Nếu bạn biết tiếng Anh thì mọi việc rất đơn giản vì bản khai không quá phức tạp. Nếu không biết tiếng Anh, bạn phải nhờ người khai trước hoặc nhờ tiếp viên hàng không khai giúp. Xin lưu ý là khi khai form bạn chỉ được dùng viết xanh hoặc viết đen và viết bằng loại chữ in hoa.

Nói chung khi ra nước ngoài, bạn sẽ phải làm thủ tục xuất nhập cảnh (XNC) ít nhất 4 lần: 2 lần tại Việt Nam (xuất – nhập) và 2 lần tại mỗi quốc gia mà bạn đến (nhập – xuất).

Tờ khai (form) XNC của các nước bao giờ cũng có 2 phần: đến (arrival) và đi (departure); công an cửa khẩu sẽ thu phần arrival khi bạn đến. Bạn giữ lại phần form đi (departure) và xuất trình cho công an cùng với hộ chiếu vào ngày về. Công an sẽ thu luôn phần departure và trả hộ chiếu lại cho bạn sau khi đóng dấu xác nhận vào hộ chiếu.

Nếu bạn đi cùng với con và sử dụng chung 1 hộ chiếu bạn sẽ phải khai form XNC cho cả con của bạn. Tuy nhiên, nếu quốc gia bạn đến sử dụng form hải quan riêng thì bạn chỉ cần khai 1 form cho 1 hộ chiếu.

Hải quan và công an nước ta hiện sử dụng chung 1 form, bạn sẽ dùng form này để làm thủ tục hải quan và XNC. Giống như các nước khác, khi làm thủ tục xuất cảnh, công an đóng dấu xác nhận ngày đi vào hộ chiếu, vào form XNC và boarding pass. Họ sẽ giữ phần form đi và trả cho bạn phần form đến.

Khi quay về, bạn xuất trình phần form này cùng với hộ chiếu. Công an sẽ đóng dấu xác nhận ngày về vào hộ chiếu, vào phần form này và trả lại toàn bộ cho bạn. Sau khi lấy hành lý tại băng chuyền, bạn nộp phần form này cho nhân viên trực quầy hải quan, đưa hành lý qua máy soi cạnh quầy hải quan và rời sân bay.

Khi xếp hàng làm thủ tục phải thực hiện đúng theo quy định của từng nơi. Bạn không được chen ngang (điều mà người nước ngoài rất ghét và phản ứng gay gắt khi gặp phải) cũng như không đứng qua vạch cho phép của nhân viên làm thủ tục. Theo thông lệ thì vạch kẻ này thường được sơn màu vàng.

HOÀNG LƯƠNG

Tin cùng chuyên mục