Sân khấu TPHCM tuyển người làm nghệ thuật


Tuyển sinh, đào tạo người trẻ có năng khiếu và tuyển dụng nhân sự mới bổ sung nguồn nhân lực hoạt động trong thời điểm hiện tại là cách làm mang tính khởi động và thích ứng sau hơn 5 tháng tạm ngừng tất cả các hoạt động chuyên môn của sân khấu TPHCM. 

Hiện tại, nhiều nhà hát công lập và xã hội hóa đang thông báo tuyển sinh, tuyển dụng nhân sự để hoạt động trở lại ngay khi điều kiện cho phép. 

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam tuyển dụng ở các vị trí: diễn viên rối, xiếc hạng IV; diễn viên rối, xiếc hạng III. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tuyển dụng nhân sự: diễn viên hạng III, hạng IV - chuyên ngành diễn viên hát bội, cải lương, sân khấu kịch hát, nhạc cụ dân tộc; nhân viên kỹ thuật; nhân viên hành chính tổng hợp, tổ chức biểu diễn; diễn viên ca múa, nhạc công sử dụng thành thạo các nhạc cụ truyền thống (sáo, trống, đàn cò, đàn sến…). Nhà hát nhận hồ sơ tại trụ sở số 5 Châu Văn Liêm, quận 5.

Sau đợt dịch kéo dài nhiều tháng liền, hoạt động các sân khấu xã hội hóa hiện tại vẫn chưa thể khởi động lại. Do vậy, các sân khấu kịch xã hội hóa nhanh chóng thích ứng với tình hình mới bằng việc lên kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh cho chương trình đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh liên tục thông tin, cập nhật về chương trình đào tạo diễn viên tại sân khấu bắt đầu từ 1-12-2021, với sự tham gia giảng dạy của các nghệ sĩ gạo cội: NSND Việt Anh, NSƯT Thành Hội, nghệ sĩ - đạo diễn Ái Như, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Ngọc Tưởng... Vào giữa tháng 11-2021, các học viên sẽ tham gia khóa thi xếp lớp, tùy theo khả năng từng cá nhân để tham gia học lớp sơ cấp, trung cấp, nâng cao và chuyên sâu. Cuối mỗi khóa học, các học viên sẽ thực hiện bài thi để lên lớp và tham gia thi tốt nghiệp bằng một vở diễn chuyên nghiệp vào cuối khóa chuyên sâu. Thời gian của mỗi khóa học từ 6-12 tháng tùy theo trình độ.

Đầu tháng 12, Sân khấu kịch 5B của NSƯT Mỹ Uyên cũng khai giảng các lớp học nghề diễn xuất từ cơ bản, nâng cao đến chuyên sâu, nhằm tuyển chọn những bạn có năng khiếu, yêu nghề diễn xuất cho các dự án sắp khởi động của nhà hát. Học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng hỗ trợ cho diễn xuất như: kỹ thuật biểu diễn, kỹ thuật phát âm, hình thể sân khấu, hóa trang, biểu diễn trước ống kính, thanh nhạc, múa... Kết thúc khóa học, học viên tốt nghiệp loại giỏi sẽ được tạo điều kiện tham gia các vở diễn chuyên nghiệp cùng với diễn viên của sân khấu 5B. Tham gia công tác truyền nghề trực tiếp có: NSND Việt Anh, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Hữu Quốc, nghệ sĩ Trung Dũng, đạo diễn Chánh Trực, NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ múa Hiền Lê…

Hiện nay, khán giả yêu mến sân khấu kịch nói TPHCM đang mong chờ các sân khấu sáng đèn trở lại, với các vở diễn làm nên thương hiệu “kịch Sài Gòn”.

Tin cùng chuyên mục