Sáng tạo, thực chất trong thi đua, khen thưởng

Ngày 29-3, tại Bình Định, cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đặng (88 tuổi)
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đặng (88 tuổi)

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân thông tin về một số điểm sáng trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Đánh giá cao thành quả phát triển, trong đó có nhiều điểm sáng mới ở các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Quyền Chủ tịch nước yêu cầu các tỉnh cần tiếp tục giữ tinh thần, khát vọng phát triển. Trong đó chú trọng công tác thi đua khen thưởng cần thực chất, đúng người, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa cho xã hội. Trong năm 2024, các tỉnh trong cụm thi đua cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh cần tận dụng, phát huy tối đa lợi thế riêng có của mình nhưng trên tinh thần tương hỗ, bổ trợ liên kết chặt chẽ với nhau để tạo sức mạnh chung toàn vùng. Đồng thời gợi ý các tỉnh cần chú trọng phát triển thêm các lĩnh vực, ngành nghề mới như công nghiệp tái tạo, kinh tế biển, logistics...

Chiều cùng ngày, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) và đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tại huyện này.

Tin cùng chuyên mục