

Xe khách lớn nhỏ chen chúc trong khuôn viên Trạm xăng dầu Huệ Thiên (Tam Bình, Thủ Đức), biến nơi đây thành bến xe nhỏ.
Sau khi Báo SGGP số ra ngày 25-12-2005 đăng bài “ Xe dù, bến cóc –chưa đến tết đã bùng phát” phản ánh tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động rầm rộ trong những ngày gần tết, ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông –Công chính đã trả lời vấn đề báo nêu:
Ngay từ đầu năm 2005, Sở đã chủ trì, phối hợp Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, UBND các quận, huyện thực hiện xóa nạn xe dù, bến cóc. Những đoạn đường thường xuyên có xe dù hoạt động như đường Hùng Vương (Bình Tân); Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 (Thủ Đức) và khu vực xung quanh bến xe miền Đông, miền Tây đều có lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát.
Ngày 10-1-2005, Sở cũng đã có công văn số 17/GT-VTCN gửi UBND thành phố, Sở Kế hoạch-Đầu tư đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 10 công ty và cảnh cáo nhắc nhở 3 đơn vị có xe dù. Thế nhưng, các biện pháp này vẫn chưa đủ sức răn đe.
Vào những ngày gần tết hoạt động này lại bùng phát là do nhu cầu đi lại cao, kinh doanh vận tải có lời; trong khi đó, quy định xử lý còn bất cập như không thể rút giấy phép kinh doanh các đơn vị kinh doanh vận tải cho dù có phát hiện, lập biên bản họ hoạt động xe dù; lực lượng thanh tra giao thông không thể lập biên bản khi xe dù trong trạng thái động v.v...
Để bảo vệ quyền lợi của hành khách, nhất là vào dịp cuối năm, ngày 23-12-2005, Sở đã chỉ đạo Thanh tra giao thông lập đoàn thanh tra nhằm xóa nạn xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố từ nay đến trước tết âm lịch. Lực lượng thanh tra bao gồm Đội nghiệp vụ tổng hợp, Đội thanh tra số 4, 3, 1. Bên cạnh đó, Sở cũng đã làm việc với Cảnh sát giao thông thành phố, UBND các quận-huyện và Sở Du lịch để bàn biện pháp phối hợp.
Trần Yên