Sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy tố tội đưa người ra nước ngoài ở lại trái phép

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội chiều 4-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết: "Sau khi phát hiện có người bị chết bên Anh, có đối tượng đưa tiền để trả lại cho gia đình. Chưa có đối tượng nào đe dọa người bị hại".
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội chiều nay, 4-11
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội chiều nay, 4-11

Theo ông Nguyễn Hữu Cầu, "Nghệ An hiện có 21 người nghi vấn tử vong tại Anh. Qua tập hợp phân tích tất cả 21 người này, cơ quan Công an phát hiện có những trường hợp đi từ năm 2017, có trường hợp đi năm 2018 và phần lớn đã đi từ tháng 4 đến tháng 8-2019".

"Những người bị cơ quan công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đều có con, em, người thân làm việc ở Anh và đã đi qua Anh rất nhiều, làm ăn được. Thế nên, từ bên Anh, họ đã móc nối người thân của mình tổ chức cho những ai muốn sang Anh thì bên kia họ đón. Cho đến ngày 3-11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đường dây này", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nêu quan điểm, "quá trình phạm tội xảy ra ở bên Anh và người ở Việt Nam chỉ là môi giới, còn những đối tượng ở Anh mới trực tiếp cho người ở lại trái phép, do đó sẽ còn phát sinh các đối tượng khác có liên quan".

“Quá trình điều tra sẽ mở rộng đối tượng liên quan ở Việt Nam và người Việt Nam ở Anh dứt khoát cũng sẽ bị xử lý về hành vi, nếu họ cấu thành tội tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép. Nhưng tôi khẳng định đây không phải buôn người. Không ai chủ động bỏ ra một tỷ đồng để cho người khác “buôn” mình cả. Đây là tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép”, ông Cầu nói.

Giám đốc Công an Nghệ An thông tin thêm: "Theo điều tra của chúng tôi, khi muốn sang bên Anh có những người phải nộp đến 49.000USD (khoảng 1 tỷ đồng), có người nộp đến 600-700 triệu đồng. Tất cả những người chúng tôi đang nghi vấn ở Anh đều đi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và bay sang đó hợp pháp, còn đi sang nước thứ 3 là việc của họ bên đó. Khi họ xuất cảnh, các giấy tờ đều đi từ sân bay Nội Bài. Còn đây có phải đường dây chuyên nghiệp không thì tôi nghĩ không phải chuyên nghiệp, nhưng có những người đã được đưa đi trót lọt”.

Kể về quá trình khởi tố vụ án, tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, từ ngày 23-10 có thông tin, đến ngày 27-10, cơ quan công an lập chuyên án trinh sát đấu tranh. Ngày 2-11, xét thấy cần phải khởi tố vụ án để ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn nên trong chiều ngày 2-11, Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng đầu tiên. Sáng 3-11, đúng 5 giờ 30 phút, lực lượng công an có mặt tại địa bàn giám sát và bắt tiếp 7 đối tượng. Hiện nay, các đối tượng bị bắt giữ về cơ bản nhận tất cả hành vi của họ về việc đưa người đi nước ngoài.

Về thông tin có một số đối tượng đe dọa người nhà của các nạn nhân, Giám đốc Công an Nghệ An khẳng định: "Sau khi phát hiện có người bị chết bên Anh, có đối tượng đưa tiền để trả lại cho gia đình. Chưa có đối tượng nào đe dọa người bị hại".

Được hỏi về thông tin một thanh niên ở Nghệ An dùng 900 triệu đồng để đánh lô đề chứ không đi Anh và thoát chết, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trả lời: “Cho đến hiện nay, chúng tôi điều tra tại Nghệ An, lập danh sách là có 24 người trình báo có người thân mất tích, đã có 3 người điện về cho gia đình. Thông tin trên mạng xã hội nói có người vào TPHCM đánh lô đề thì cần kiểm chứng, cơ quan điều tra chưa có tài liệu về việc này”.

Ông Cầu cũng khẳng định, đây không phải vụ việc đầu tiên Công an Nghệ an bắt giữ đối tượng đưa người sang nước ngoài trái phép.

“Công an Nghệ An đã từng khởi tố đến 3 vụ. Có những vụ có đến 400 người liên quan. Gần đây, chúng tôi khởi tố 1 vụ với 3 bị can, đón bắt đối tượng tại sân bay. Công an Nghệ An khởi tố án này tương đối nhiều, chứ không phải bây giờ mới làm. Thế nên, nói là cơ quan chức năng “chạy theo vụ việc thì không phải” như thế", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng cho rằng không nên vội vã quy kết những người sang Anh đều là để trồng cỏ, hoặc gia đình biết trước mọi rủi ro mà vẫn cho con mình đi.

Tin cùng chuyên mục