Second home phong cách nhiệt đới: sắc màu mới của bất động sản Phú Quốc

Cảm hứng Âu Châu dường như đang là nét vẽ chủ đạo trong bức tranh bất động sản (BĐS) gắn với du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc. Nhưng tới đây, phong cách nhiệt đới ngập tràn sắc xanh của dòng biệt thự second home chuẩn wellness sẽ đem đến một “mảnh ghép” thời thượng, ấn tượng và tươi mới cho địa ốc thành phố đảo.

Sự lên ngôi của BĐS phong cách nhiệt đới giữa thiên nhiên 

 Lấy cảm hứng từ những miền biển nhiệt đới, hay nhiệt đới gió mùa như Hawaii, Bali, vùng biển Caribbean, Đông Nam Á…, phong cách nhiệt đới – tropical style nhanh chóng lan rộng tới nhiều quốc gia, có sức ảnh hưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, trong đó để lại dấu ấn mạnh mẽ tới kiến trúc, BĐS.

Phong cách nhiệt đới gợi nhớ đến vùng biển đảo ngập tràn nắng gió

Cùng thuộc dải nhiệt đới gió mùa, nhưng mỗi vùng đất có khí hậu khác nhau, nên kiến trúc nhiệt đới mỗi nơi cũng mang đặc trưng riêng. Trong đó, bên cạnh âm hưởng màu sắc với sắc xanh thiên nhiên chủ đạo, thiết kế ánh sáng, thông gió và việc sử dụng chất liệu hiện đại nhưng thân thiện môi trường… là cách kiến trúc sư tạo nên các công trình nhà ở, nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới giàu thẩm mỹ, phù hợp khí hậu bản địa, giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho chủ nhân.

Phong cách nhiệt đới trong BĐS giờ đây không thuần túy là kiến trúc nhiệt đới với những tiêu chuẩn khắt khe về vật liệu, khả năng đón ánh sáng, đón gió, giảm nhiệt độ, mà còn đặt ra chuẩn mực về không gian thiên nhiên xanh mướt. Đó cũng là lý do khiến những công trình phủ xanh cây lá được tôn vinh khắp thế giới, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt tăng cao kỷ lục.

Cách thức phủ xanh các công trình nhà ở, mang phong cách nhiệt đới vào từng không gian sống là giải pháp hiệu quả ở các đô thị. Song, không có gì lý tưởng bằng một ngôi nhà nằm giữa thiên nhiên nhiệt đới như trên các hòn đảo thiên đường - nơi đem đến cho gia chủ cuộc sống như nghỉ dưỡng 365 ngày giữa không khí trong lành thuần khiết. 

Theo các chuyên gia, sống giữa thiên nhiên chính là liều thuốc vàng cho sức khỏe, chữa lành mọi bệnh tật, gia tăng tuổi thọ. Nghiên cứu được công bố đầu năm nay của Đại học East Anglia (Vương Quốc Anh) cho thấy việc tiếp cận không gian xanh làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, tử vong sớm, căng thẳng, huyết áp cao… Hơn 100 nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh việc hòa mình vào thiên nhiên đã tác động tích cực đến cơ thể, cảm xúc, sự tương tác xã hội. Những hoạt động này giúp làm dịu hệ thần kinh, thúc đẩy sáng tạo, sự kiên cường, khả năng gắn kết.

BĐS được bao bọc giữa thiên nhiên nhiệt đới phù hợp với xu hướng “wellness living” đang được nhiều người theo đuổi

Chính vì thế ngày càng nhiều người muốn tìm kiếm BĐS nhiệt đới trên những hòn đảo nắng ấm quanh năm để tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, an yên giữa thiên nhiên. Trong đó, Phú Quốc – hòn đảo nhiệt đới nức tiếng của Việt Nam cũng luôn nằm trong danh mục kiếm tìm BĐS phong cách nhiệt đới của giới thượng lưu. 

Second home phong cách nhiệt đới sẽ tiên phong ở Nam Phú Quốc

 Là thị trường BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu, Phú Quốc sở hữu đa dạng phân khúc, loại hình sản phẩm, kiểu kiến trúc khác nhau từ thuần việt cho tới pha trộn Á-Âu. Tuy nhiên, những BĐS đậm chất nhiệt đới, nơi thiên nhiên bao bọc, nơi gần rừng cận biển, xứng đáng trở thành second home nâng niu sức khỏe, đem đến những kỳ nghỉ dưỡng như mơ và thỏa sức cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của từng “đại gia” gần như chưa hiện diện trên bức tranh địa ốc đảo Ngọc. 

Trong khi đó, xu hướng nghỉ dưỡng tránh dịch, cách ly “5 sao”, và sống khỏe - “wellness living” ngày càng nở rộ trên toàn cầu, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Vì vậy, nhu cầu về một second home “thế hệ mới” đậm chất nhiệt đới ở nơi biển đảo “miễn nhiễm” dịch bệnh, tốt cho sức khỏe như Phú Quốc ngày càng trở thành khát khao cháy bỏng của giới thượng lưu.

Giới thượng lưu không ngừng kiếm tìm BĐS second home trên đảo Phú Quốc

Theo các chuyên gia, mô hình second home “thế hệ mới” này sẽ phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe. Tham chiếu một báo cáo về second home của Savills, thì có nhiều tiêu chí để chọn một “second home” đúng chuẩn giữa hàng ngàn dự án, trong đó ngoài chủ đầu tư uy tín thì điều kiện tiên quyết là phải có vị trí đắc lợi như toạ lạc tại ven biển, nơi yên tĩnh, khí hậu trong lành, bờ biển sạch, khả năng kết nối đến các tuyến đường chính, sân bay; giá trị gia tăng đều đặn; không gian sống không chỉ xanh, sạch, đẹp mà còn phải tiện nghi, đẳng cấp…

Phú Quốc, đặc biệt Nam đảo là nơi có hệ sinh thái nhiệt đới đặc sắc với bãi cát trắng mịn, rừng nguyên sinh, rặng dừa cao vút, rạn san hô đầy ắp sinh vật biển quý hiếm… Nam Phú Quốc còn là nơi sở hữu hệ sinh thái quy mô quốc tế với hơn 50 công trình đẳng cấp được đầu tư bởi “ông lớn” Sun Group. Nơi này cũng đang nổi lên là điểm đến đa sắc màu với hệ thống dịch vụ, tiện ích, giải trí bài bản, hứa hẹn đem đến cuộc sống và những kỳ nghỉ dưỡng nhiều trải nghiệm.

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ Quốc gia đánh giá, Nam đảo đang đổi thay từng ngày để trở thành trung tâm mới của TP Phú Quốc. “Với ánh nắng ấm áp, biển xanh như ngọc lục bảo, cát trắng mịn như kem, quần đảo An Thới đầy hấp dẫn, nhiều khu nghỉ dưỡng có thể ví như tuyệt tác kiến trúc ở Bãi Kem, rồi ở Mũi Ông Đội, Nam Phú Quốc đầy tiềm năng nghỉ dưỡng sinh thái, chăm sóc sức khỏe. Theo tôi đây sẽ là mô hình nghỉ dưỡng của tương lai, không quá ồn ào, xô bồ mà mang một ý nghĩa nghỉ dưỡng, trải nghiệm về một cuộc sống có chất lượng hơn. Thật sự là giúp “nghỉ” và “dưỡng” chứ không chỉ là nơi ăn chơi ồn ào. Phú Quốc đi theo hướng đó sẽ tạo ra được khác biệt”.

Do đó, ngay khi thông tin sắp xuất hiện dòng BĐS second home phong cách nhiệt đới ở Nam đảo, giới nhà giàu Việt đã đặt nhiều kỳ vọng. Sự xuất hiện của dự án đậm chất “tropical” ở Nam Phú Quốc được đánh giá không chỉ “giải cơn khát” của giới nhà giàu, mà còn khai phá mảng màu mới trên thị trường địa ốc TP đảo.

Second home phong cách nhiệt đới: sắc màu mới của bất động sản Phú Quốc ảnh 4 Dòng BĐS second home phong cách tropical sẽ sớm xuất hiện tại Bãi Kem

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Sun Group) tiết lộ: “Dự án khu đô thị phong cách nhiệt đới mới của Sun Group sẽ được đặt tại Bãi Kem, mang dáng dấp một ngôi làng nhiệt đới yên bình được bao phủ bởi 3 tầng thiên nhiên: vườn – rừng – biển. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ mang đến cho khách hàng dòng BĐS ưu việt và đầy hấp lực ở Nam Phú Quốc”.

Với tư duy duy mĩ và yếu tố đẳng cấp, khác biệt được đặt ra cho mọi sản phẩm, Sun Group được kỳ vọng sẽ tiên phong kiến tạo dòng biệt thự nhiệt đới – second home chuẩn wellness điển hình tại thiên đường biển đảo Phú Quốc.

Tin cùng chuyên mục