Siêu vật liệu mới

Các nhà nghiên cứu của Đại học RMIT, Australia vừa dùng kỹ thuật in 3D biến hợp kim titan thông thường thành cấu trúc siêu vật liệu mới có những đặc tính độc đáo không có trong tự nhiên.

Ông Jordan Noronha và siêu vật liệu mới. Ảnh: RMIT
Ông Jordan Noronha và siêu vật liệu mới. Ảnh: RMIT

Thử nghiệm cho thấy thiết kế in 3D này mạnh hơn 50% so với hợp kim magiê đúc WE54, hợp kim mạnh nhất có mật độ tương tự được sử dụng trong các ứng dụng hàng không vũ trụ. Cấu trúc mới đã giảm một nửa lực căng tập trung vào các điểm yếu của hợp kim WE54.

Tác giả chính của nghiên cứu, ông Jordan Noronha cho biết có thể tạo ra cấu trúc này ở quy mô vài milimét hoặc vài mét bằng cách sử dụng các loại máy in khác nhau. Với độ bền cùng các khả năng tương thích sinh học, chống ăn mòn và chịu nhiệt, siêu vật liệu mới trở thành ứng cử viên đầy triển vọng cho nhiều ứng dụng từ thiết bị y tế như cấy ghép xương cho đến các bộ phận máy bay hay tên lửa.

Nhóm dự định tiếp tục tinh chỉnh vật liệu để đạt hiệu quả tối đa và khám phá các ứng dụng trong môi trường nhiệt độ cao hơn.

Tin cùng chuyên mục