Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM bàn giải pháp tham gia xây dựng TPHCM

Diễn đàn diễn ra sôi nổi với các phần tham luận, thảo luận của sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM về những vấn đề liên quan đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức Thành phố.

Ngày 24-3, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức Diễn đàn khoa học trẻ lần thứ 1 - năm 2024 với chủ đề “Sinh viên học viện tham gia xây dựng thành phố mang tên Bác có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

6HH01015.JPG
Quang cảnh diễn đàn

Diễn đàn nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2024) và hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024. Đồng thời tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, sinh viên học viện đối với nhiệm vụ xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, sinh viên trong đề xuất, phát huy các ý tưởng, sáng kiến, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

6HH01043.JPG
Sinh viên nêu ý kiến tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu sinh viên đã tham luận nhiều nội dung với 3 nhóm chủ đề: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững và xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh”; “Phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và “Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố trong giai đoạn mới”.

Diễn đàn cũng diễn ra sôi nổi với các phần tham luận, thảo luận của sinh viên học viện về những vấn đề liên quan đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức TPHCM; những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020 – 2035 cũng như những định hướng, giải pháp rèn luyện đối với sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM.

6HH01011.JPG
Nhiều tham luận sinh động được sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM trình bày tại diễn đàn

Ngoài ra, các sinh viên cũng nhận được nhiều chia sẻ của các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học về lợi thế của Thành phố trong phát triển kinh tế và xây dựng đô thị thông minh khi thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội; những thách thức trong phát triển kinh tế bền vững tại TPHCM; các mô hình xây dựng đô thị thông minh trên thế giới hiện nay, thực trạng việc xây dựng đô thị thông minh tại Thành phố… Cùng với đó là gợi mở, “đặt hàng” sinh viên học viện trong nghiên cứu các đề tài để tham gia xây dựng TPHCM chất lượng sống tốt văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

6HH01028.JPG
Chuyên gia gợi mở nhiều nội dung để sinh viên tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM

Tổng kết diễn đàn, TS Bùi Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu (Học viện Cán bộ TPHCM) đánh giá, các bài tham luận và các ý kiến phát biểu của sinh viên tham gia diễn đàn đã chạm tới những vấn đề đang rất thời sự của TPHCM. Ngoài sự tươi mới, háo hức trong triển khai các nội dung nghiên cứu, các ý kiến, bài viết cũng đã thể hiện được trách nhiệm của sinh viên học viện với thành phố.

6HH01038.JPG
TS Bùi Ngọc Hiền gửi gắm nhiều nội dung đến sinh viên học viện

TS Bùi Ngọc Hiền mong muốn Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM lan tỏa hơn nữa kết quả của diễn đàn, tiếp tục tổ chức các tọa đàm nhỏ với những vấn đề cụ thể hơn để bàn luận sâu. Cùng với đó, tham gia nhiều hơn, sâu sắc hơn trong hoạt động nghiên cứu, không chỉ trong học viện mà còn mở rộng ra nghiên cứu các đề tài cấp thành phố; lan tỏa trách nhiệm cũng như đam mê nghiên cứu của sinh viên, qua đó thể hiện được trách nhiệm của sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM với sự phát triển của TPHCM nói chung và với chức năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của Học viện Cán bộ TPHCM nói riêng…

Tin cùng chuyên mục