Sóc Trăng: Thiên tai gây thiệt hại hơn 22,4 tỷ đồng

Ngày 31-7, UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể... tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, dông lốc gây ra.
Trong sáng ngày 31-7, dông lốc đã làm hơn 40 căn nhà ở huyện Trần Đề bị hư hại

Trong sáng ngày 31-7, dông lốc đã làm hơn 40 căn nhà ở huyện Trần Đề bị hư hại

Trước đó, sáng cùng ngày, mưa lớn kèm theo dông, lốc xoáy đã làm sập, tốc mái hơn 40 căn nhà ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Dông lốc cũng làm 3 người dân bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được huy động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng được huy động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề cho biết, ngay sau khi dông lốc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có tài sản bị thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa.

Hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa

Hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa

Thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xảy ra 25 đợt dông lốc, làm hư hỏng 218 căn nhà, hàng chục héc ta lúa bị ngã đổ, 83 đoạn bờ bao, đê biển (tổng chiều dài 1.657m) bị sạt lở… Ước tổng thiệt hại hơn 22,4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục