Sóc Trăng: Xây dựng 4.981 căn nhà đại đoàn đoàn kết trong giai đoạn 2020-2023

Ngày 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2023).
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao quà cho nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao quà cho nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã ôn lại truyền thống và lịch sử 93 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, qua các thời kỳ lịch sử, mặc dù có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quy tụ, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phát huy truyền thống của Mặt trận, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống yêu nước, tập hợp, đoàn kết nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội

Trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội

Tiêu biểu, giai đoạn năm 2020-2021, Sóc Trăng cũng như cả nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử, nhưng Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh với vai trò nồng cốt, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền đã phát huy sức mạnh toàn dân, chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Song song đó, từ năm 2020-2023, tỉnh Sóc Trăng đã vận động, triển khai xây dựng 4.981 căn nhà đại đoàn kết, giúp người nghèo có mái ấm để an cư lạc nghiệp.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp to lớn vào sự phát triển tỉnh nhà của những người luôn miệt mài với công tác Mặt trận ở các cấp và qua các thời kỳ. Đồng thời đề nghị, thời gian tới Mặt trận các cấp trên địa bàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt, “người làm công tác Mặt trận phải khéo léo, có tri thức, có tấm lòng thương dân, trọng dân, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Tin cùng chuyên mục