Sự thật vụ ô tô cán chết người, chở thi thể đi hơn chục km rồi vứt

Từ lời khai của cặp vợ chồng, công an vào cuộc xác định 2 người có liên quan đến cái chết của 1 nam thanh niên được phát hiện ở bên lề đường. Cả 2 khai nhận đã cán chết người rồi chở tới khu vực vắng vứt ở bên lề đường.

Ngày 26-1, Công an huyện Chơn Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa ô tô với xe máy cán 1 người tử vong.

Điều đáng nói là tài xế và phụ xe sau khi gây tai nạn đã khiêng xác nạn nhân lên xe rồi chở tới khu vực vắng để vứt. 

Đồng thời, Công an cũng đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Nghĩa  (sinh năm 1975, ngụ quận 9) và Phan Văn Biển (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Kiên Giang) là tài xế và phụ xe gây ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 23-1, một đôi vợ chồng đi đến trước khu vực KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Phước thì phát hiện 2 người đàn ông bước xuống từ ô ô tô rồi khiêng 1 nam thanh niên vứt vào lề đường. Sau đó, cả 2 lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Cả 2 vợ chồng đến kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện nam thanh niên đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an đã có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của cặp vợ chồng.

Công an cũng đã xác định danh tính nam thanh niên tử vong là anh Nguyễn Quang Đạo (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Dương).

Bước đầu, khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhân chứng, công an nhận định có thể nam thanh niên tử vong do va chạm giao thông từ trước đó.

Đôi vợ chồng còn khai thêm rằng, sau khi vứt xác nam thanh niên xuống đường, 2 người đàn ông này lên ô tô theo hướng từ tỉnh Bình Dương về TPHCM.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã xác định được anh Đạo gặp tai nạn ở quốc lộ 13 thuộc tổ 8, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, công an cũng xác định được chiếc xe và 2 người đàn ông đến vụ việc là Nghĩa và Biển nên đã truy tìm.

Qua điều tra, công an xác định cả 2 người đàn ông đang ở tỉnh Long An nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả  2 khai báo, Nghĩa điều khiển ô tô (loại chở xe máy cuốc) BKS 51C – 537xx và Biển làm phụ xe, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đi ra đường quốc lộ 13, thuộc tỉnh Bình Phước.

Khi vừa quốc lộ 13, tổ 8, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 61K1 – 096xx do anh Đạo điều khiển, đi từ hướng tỉnh Bình Phước về tỉnh Bình Dương. Vụ va chạm khiến cho anh Đạo văng lên bàn chở xe máy của ô tô, nằm gục tử vong tại chỗ.
Cả 2 hoảng sợ kiểm tra thì anh Đạo tử vong nhưng cả 2 không báo công an mà khiêng xác anh Đạo lên xe rồi tăng tốc chạy về khu vực vắng người trước KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Phước vứt bên lề đường rồi tiếp tục di chuyển nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

Tin cùng chuyên mục