Tạm giam 4 tháng nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ban hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, là thợ mộc) trong thời gian 4 tháng để điều tra về hành vi "Giết người".


Liên quan tới vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), bị nghi phạm Nguyễn Trung Huyên dùng 9 đinh sắt đóng vào đầu khiến bé A nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giam 4 tháng với Huyên để phục vụ cho quá trình điều tra.
Tạm giam 4 tháng nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất ảnh 1 Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: CAHN
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên theo điều 123 Bộ luật Hình sự.
Ngày 21-1, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, khi bị triệu tập, nghi phạm Huyên quanh co, phủ nhận việc liên quan tới những vết thương tích trên cơ thể bé gái Đ.N.A. Nghi phạm cho rằng, những lần bé A bị gãy tay hay nuốt đinh là do bé A nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.
Từ những chứng cứ thu thập được, căn cứ tài liệu điều tra của Công an huyện Thạch Thất, các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội và sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Nguyễn Trung Huyên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
Theo đó, bước đầu xác định, tháng 9-2021, sau khi ly hôn chồng, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé Đ.N.A) mang theo con gái, cùng Huyên chuyển đến thuê trọ tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất ở.
Trong quá trình sinh sống, Huyên thường xuyên hành hạ bé A do nghĩ đây là con riêng của người tình, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. 
Bước đầu xác định, từ 9-2021 tới nay, Huyên đã 4 lần hành hạ cháu Đ.N.A bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, như bắt nuốt đinh, đánh gãy tay và đóng đinh vào vùng đầu cháu A. Qua mỗi lần hành hạ, cháu A đều phải nhập viện cấp cứu. 

Lần gần đây nhất, sáng 17-1, Huyên đánh cháu A khi mẹ cháu đi làm, đồng thời dùng đinh và quả tạ để đóng vào vùng đầu cháu A sau đó mang sang nhờ người trông giữ trẻ. 

Chiều 17-1, Nguyễn Thị Luyến thấy con gái có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu nên đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất để cấp cứu. Ngay sau đó, cháu A được chuyển lên tuyến trên điều trị do vết thương phức tạp. 
Cùng ngày, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự để nhanh chóng vào cuộc điều tra. 

Tin cùng chuyên mục