Tận dụng ưu thế

Trong những năm tới, kinh tế Nga sẽ chú trọng phát triển ngành công nghệ số, tận dụng ưu thế địa lý trong chiến lược phát triển và thúc đẩy phát triển khu vực Viễn Đông thông qua ưu đãi lớn cho các nhà đầu tư.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ ba (EEF-3) diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-9 vừa qua tại Vladivostok, Nga. 

Nga vốn đã có kế hoạch và chiến lược phát triển về ngành công nghệ số và xứ xở bạch dương cũng đã có sẵn nền tảng để phát triển tiềm năng trong lĩnh vực này. Tương lai của nền kinh tế Nga được Chính phủ Nga xác định nằm ở công nghệ tối tân, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Với một đội ngũ nhà khoa học đông đảo và nguồn lực lao động tay nghề cao dồi dào, Nga là một trong số không nhiều các quốc gia có lợi thế trong các ngành đòi hỏi công nghệ cao như công nghệ thông tin, năng lượng hạt nhân, hàng không và vũ trụ. Tuy nhiên, thời gian qua, Mátxcơva vẫn chưa chú trọng khai thác các lợi thế trên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng từng thừa nhận, Nga là nước đi đầu trên thế giới về công nghệ thông tin và viễn thông nhưng các ngành này vẫn chịu lép vế so với các tập đoàn năng lượng và tài chính, trong khi đây thực sự là một xu hướng toàn cầu. Theo ông Medvedev, Chính phủ Nga sẽ tăng cường hỗ trợ cho các ngành phi dầu mỏ như công nghệ thông tin, năng lượng hạt nhân, hàng không và vũ trụ.

Bên cạnh đó, một thế mạnh nữa mà nền kinh tế Nga đang có là vị trí địa lý thuận lợi khi nằm ở giữa châu Âu và châu Á, có lãnh thổ ở cả hai châu lục và nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. Chủ tịch hãng Siemens (Đức) tại Nga Dietrich Moeller đánh giá, Viễn Đông là khu vực đang thu hút tâm điểm sự chú ý, phát triển nhanh hơn các khu vực khác của Nga. Vladivostok đã trở thành cửa ngõ của khu vực Thái Bình Dương, kết nối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Mỹ. Vai trò phát triển của Viễn Đông sẽ chỉ tăng lên. Hiện khu vực này rất mạnh trong lĩnh vực hậu cần nhưng ông Moeller tin rằng, “phía bên này của Thái Bình Dương có thể xuất hiện cả một Thung lũng Silicon mới trên đất Nga. Việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số ở Viễn Đông có thể trở thành động lực phát triển của khu vực.

Nhận thức rõ điều này, nhằm cải thiện môi trường đầu tư vùng Viễn Đông, Tổng thống Putin thông báo, các nhà đầu tư lựa chọn làm ăn tại các khu vực ưu tiên phát triển và cảng biển tự do Vladivostok từ nay cho đến năm 2025 sẽ được hưởng các ưu đãi rất lớn về thuế và thủ tục nhập quốc tịch. Cụ thể, Chính phủ Nga sẽ miễn nộp thuế bảo hiểm 10 năm cho các nhà đầu tư vào khu vực này, thay vì 3 năm như trước đây. Các dự án đầu tư trên 100 tỷ rouble (tương đương khoảng 170 triệu USD) sẽ có thời gian miễn thuế lợi nhuận được tăng từ 10 lên 19 năm. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài bỏ từ 10 triệu USD trở lên đầu tư vào khu vực sẽ được đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch. 

Một nền kinh tế hiện đại và mềm dẻo, có thể tự động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trên thế giới; được quản lý tốt và có khả năng thuận lợi bước vào giai đoạn công nghệ hóa là điều mà “gấu” Nga nhắm tới với mục đích chiếm lĩnh vị trí xứng đáng trong nền kinh tế toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục