TAND quận Thủ Đức bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới

Ngày 10-2, Chi bộ TAND quận Thủ Đức (TPHCM) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

 

Đại biểu bầu cấp ủy TAND quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ANH TIẾN
Đại biểu bầu cấp ủy TAND quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ANH TIẾN

Đại hội chi bộ bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Vũ Thanh Lâm, Chánh án TAND quận Thủ Đức là Bí thư Chi bộ; đồng chí Cao Thị Hiền Lũy, Phó Chánh án TAND quận Thủ Đức là Phó bí thư Chi bộ; đồng chí Tôn Trung Tuấn, Phó Chánh án TAND quận Thủ Đức là Chi ủy viên.

TAND quận Thủ Đức bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới ảnh 1 Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường (thứ hai từ trái) chúc mừng cấp ủy TAND quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025, gồm Bí thư Chi bộ Vũ Thanh Lâm (bìa trái); Phó Bí thư Chi bộ Cao Thị Hiền Lũy (thứ ba từ trái sang) và Chi ủy viên Tôn Trung Tuấn (bìa phải). Ảnh:  ANH TIẾN

Trước đó, tại đại hội, các đại biểu đã tập trung bàn bạc thảo luận báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, quận Thủ Đức với đặc thù đô thị hóa nhanh, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, số lượng vụ việc pháp lý, các loại án phát sinh nhiều… Thực tế này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của TAND quận Thủ Đức.

TAND quận Thủ Đức bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới ảnh 2 Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện. Ảnh:  ANH TIẾN
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, TAND quận Thủ Đức thụ lý gần 12.700 vụ việc, cao hơn giai đoạn 2010-2015 là 26,7%. Trong nhiệm kỳ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tỷ lệ thụ lý, giải quyết các loại án đạt 97,3% (nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 94,3%), lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh tác phong của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ và đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt liên tục 3 năm liền 2017, 2018, 2019; TAND quận Thủ Đức đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc và được Chánh án TAND Tối cao tặng bằng khen.

Tin cùng chuyên mục