Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được tôn vinh doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2022

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã vinh dự đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân TPHCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm. Phó Tổng Giám đốc Thường trực Lê Viết Hiếu được công nhận và trao danh hiệu Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2022

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2022, UBND TPHCM đã tôn vinh và trao tặng bằng khen cho 66 doanh nghiệp và 60 doanh nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Cũng trong dịp này, UBND TP công nhận và trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2022 cho 98 doanh nghiệp và 98 doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được tôn vinh doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2022 ảnh 1

Tại đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã vinh dự đón nhận bằng khen của UBND TPHCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và chứng nhận Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2022. Riêng Phó Tổng Giám đốc Thường trực Lê Viết Hiếu được công nhận và trao danh hiệu Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2022.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được tôn vinh doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2022 ảnh 2 Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hiếu (người ở giữa) nhận danh hiệu Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2022.

Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm nay diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đã và đang tập trung phục hồi sản xuất, kinh doanh sau tác động của đại dịch Covid-19; nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi số, áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động cùng sản lượng và chất lượng sản phẩm - dịch vụ… Cuộc bình chọn đã nhận được số lượng doanh nghiệp tham gia tăng 13,2% và số lượng doanh nhân tham gia tăng 29,6% so năm 2020. 98 doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu có tổng vốn đều lệ lên đến 70.391 tỷ đồng và doanh thu 2 năm 2021-2022 đạt gần 500 ngàn tỷ đồng, giải quyết 91.320 lao động. Đặc biệt, các doanh nghiệp này đã đóng góp 1.352 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Tin cùng chuyên mục