Tàu chở container tự hành

Theo truyền thông Hàn Quốc, một chiếc tàu tự hành cỡ lớn có thể chở 15.000 container của Công ty công nghiệp nặng Samsung đã hoàn thành hải trình 1.500km, từ nhà máy đóng tàu ở Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang (Hàn Quốc) tới cảng Cao Hùng của lãnh thổ Đài Loan.
Nhân viên Công ty công nghiệp nặng Samsung giải thích cơ chế tránh vật cản
Nhân viên Công ty công nghiệp nặng Samsung giải thích cơ chế tránh vật cản

Tàu được gắn radar thăm dò mặt nước, có thể xác định được các vật cản trong bán kính 50km cả ngày lẫn đêm. Khi vật cản xuất hiện trong vòng 1,8km, tàu sẽ tự động rẽ sang hướng khác để tránh. Trong cả hải trình, chiếc tàu này đã 90 lần gặp tàu khác và chuyển hướng, đồng thời tránh được hơn 9.000 vật cản.

Hệ thống tự hành của tàu tự động quyết định tất cả quá trình, từ chuyển hướng cho tới điều khiển tốc độ, lực đẩy của động cơ. Hệ thống này được liên kết với radar, tín hiệu định vị vệ tinh nhân tạo GPS, thiết bị định vị tự động để xác định và điều chỉnh vị trí mỗi 5 giây/lần. Trung tâm điều khiển trên đất liền có thể điều khiển tàu từ xa thông qua mạng viễn thông di động 5G.

Tin cùng chuyên mục