Tết của những người lính canh biển

Tết đến, khi mọi nhà vui với niềm vui sum họp thì cũng là thời điểm cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 đóng quân tại tỉnh Quảng Trị vẫn vững vàng tay súng, tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo vệ bình yên cho vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Những cơn gió biển mang theo hơi lạnh thổi mạnh vào những khoang tàu tại bến cảng Hải đội 202, nhưng trên Tàu 2012 (thuộc Hải đội 202) không khí mừng xuân mới thật ấm áp. Tết của cán bộ, chiến sĩ canh biển đơn sơ, giản dị nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Trung úy Nguyễn Quốc Ngữ, Trưởng tàu Cảnh sát biển 2012, Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2) cho biết: “Trong dịp tết 2023, về công tác trực sẵn sàng chiến đấu chúng tôi chúng tôi duy trì nghiêm số lượng quân số để có thể thực hiện nhiệm vụ đột xuất trong bất cứ lúc nào. Về hệ thống vũ khí máy móc luôn duy trì kiểm tra kĩ trên tàu để đảm bảo khi rời bến thì máy móc vũ khí luôn trong tình trạng tốt nhất”.

Hải đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 chịu trách nhiệm quản lý vùng biển từ phía Nam huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đến phía Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định), một phần phía Bắc quần đảo Trường Sa và toàn bộ khu vực đảo Hoàng Sa. Gánh vác trọng trách cao cả của Đảng và Nhà nước giao phó, trên các con tàu cảnh sát biển của đơn vị, tất cả các cán bộ, chiến sĩ luôn căng mình sẵn sàng rời bến khi có lệnh.

Để đảm bảo bình yên cho mọi người, mọi nhà đón xuân, Hải đội 202 đã thực hiện nghiêm chế độ túc trực 24/24 giờ, triển khai các đợt tập luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh của cấp trên cũng như triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra, bảo vệ vùng biển đảo của quê hương.

Trang trí đón tết trên tàu cảnh sát biển

Trang trí đón tết trên tàu cảnh sát biển

Lần đầu tiên đón tết xa nhà nhưng chiến sĩ máy tàu Phan Quốc Trung (quê ở Quảng Nam) cũng tràn đầy niềm vui và háo hức.

Chiến sĩ máy tàu Phan Quốc Trung chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi đón tết xa nhà, năm đầu nhập ngũ mặc dù là rất nhớ nhà, nhớ người thân và bạn bè. Tuy nhiên, ở Hải đội được tham gia nhiều hoạt động vui và ý nghĩa như hội thi gói bánh chưng, tham gia trang trí tàu, thi đấu thể dục thể thao, hái hoa dân chủ, làm báo tường, bữa cơm tất niên… Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, sự động viên từ gia đình và sự sẻ chia của đồng chí, đồng đội, điều đó khiến tôi thấy rất vui, ấm cúng”.

Kiểm tra trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu

Kiểm tra trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu

Kiểm tra trang thiết bị, máy móc trên tàu

Kiểm tra trang thiết bị, máy móc trên tàu

Bên cạnh việc chăm lo tết cho các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhằm chia sẻ khó khăn với những ngư dân, bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Hải đội 202 cũng đã tổ chức thăm, hỗ trợ tiền mặt và quà tặng. Qua đó, giúp người dân có thêm điều kiện vui xuân đón tết đầm ấm hơn, góp phần thắt chặt mối quan hệ khắng khít giữa quân và dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Hải đội 202 trực sẵn sàng chiến đấu

Hải đội 202 trực sẵn sàng chiến đấu

Thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân

Thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân

Thiếu tá Đàm Đình Khoa, Phó Hải đội trưởng Quân sự, Hải đội 202 cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hải Đội 202 đã thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu trong toàn đơn vị. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân để nắm chắc tình hình, xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra. Tổ chức nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh của chỉ huy.

Tin cùng chuyên mục