Tham ô tài sản, nguyên hiệu trưởng và cấp dưới lãnh án 62 năm tù

Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cùng thuộc cấp lập nhiều hồ sơ khống để tham ô ngân sách hơn 4,6 tỉ đồng. 

Phiên tòa xét xử các bị cáo
Phiên tòa xét xử các bị cáo

Chiều 23-7, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 4 bị cáo nguyên là cán bộ tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về tội “tham ô tài sản”. Các bị cáo gồm: Lê Hữu Rí (59 tuổi, nguyên hiệu trưởng), Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, kế toán), Nguyễn Thị Đào (35 tuổi, thủ quỹ) và Lê Thị Đỗ Quyên (36 tuổi, văn thư).

Cáo trạng cho thấy, bị cáo Rí đã chỉ đạo cấp dưới là Sang lập hồ sơ đăng ký kinh doanh mua bán và sửa chữa thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm. Cơ sở kinh doanh này cũng do cấp dưới của Rí là Đào đứng tên. Từ cơ sở kinh doanh trên, các bị cáo đã lập 135 bộ hóa đơn khống, với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng nhằm làm thủ tục quyết toán với Kho bạc Nhà nước huyện Vũng Liêm, để tham ô tiền ngân sách. 

Ngoài ra, các bị cáo còn lập các hợp đồng khống như: sửa chữa điện nước, cây xanh, thanh toán khống chi phí nước uống học sinh, tiền thưởng… để chia nhau tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền mà các đối tượng đã tham ô ngân sách là hơn 4,6 tỉ đồng.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Rí và Sang cùng mức án 20 năm tù, bị cáo Đào 15 năm tù và bị cáo Quyên 7 năm tù cùng về tội "Tham ô tài sản".

Tin cùng chuyên mục