Thanh Hóa tưởng niệm 50 năm ngày 64 giáo viên, học sinh và dân công hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Trận ném bom tàn khốc đã khiến 64 giáo viên, học sinh Trường Y sĩ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa và dân công huyện Đông Sơn hy sinh.
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh và dân công hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Ngày 14-6, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm 50 năm ngày các giáo viên, học sinh và dân công hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã (14-6-1972 - 14-6-2022).
Cách đây tròn 50 năm, vào sáng 14-6-1972, trong khi gần 2.000 giáo viên, học sinh Trường Y sĩ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa và dân công các huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa đang đắp đê cách cầu Hàm Rồng khoảng 1km (nay thuộc phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) thì bất ngờ máy bay Mỹ kéo tới ném bom.

Trận ném bom tàn khốc đã khiến 64 giáo viên, học sinh Trường Y sĩ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa và dân công huyện Đông Sơn hy sinh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Thanh Hóa đã dâng nén hương thơm tưởng nhớ và tri ân những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước hương hồn các giáo viên, học sinh và dân công hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tin cùng chuyên mục