
Ngày 14-10, Mỹ thông báo thành lập Cơ quan tình báo quốc gia (National Clandestine Service - NCS) mới thuộc CIA nhằm điều phối tất cả hoạt động tình báo của Mỹ tại nước ngoài.

Giám đốc CIA Porter Goss.
NCS sẽ quản lý tất cả các hoạt động tình báo của Mỹ ở nước ngoài gồm mọi hoạt động sử dụng con người để thu thập thông tin tình báo.
Giám đốc NCS có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động tình báo của CIA và phối hợp với các hoạt động tình báo ở nước ngoài, kể cả các cơ quan trực thuộc FBI và Lầu Năm Góc. Giám đốc NCS chưa được tiết lộ mà chỉ biết đến với tên gọi "Jose". Vị này có trách nhiệm báo cáo lên Giám đốc CIA Porter Goss.
Giám đốc Tình báo Quốc gia, ông John Negroponte nói: "Việc thành lập NCS là bước quan trọng để xây dựng ngành tình báo thống nhất, hợp tác và hoạt động hiệu quả".
Việc thành lập NCS là chuyển biến mới nhất trong kế hoạch cải cách ngành tình báo sau vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001.
Theo các nhà phân tích, NCS giúp khôi phục phần nào quyền hạn cho CIA sau khi mất đi quyền kiểm soát toàn diện ngành tình báo Mỹ.
(Theo Nhân Dân)