Tại hội thảo Chuyển đổi số tài chính - ngân hàng trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm B2B về chuyển đổi số thường niên (Biztech 2026) diễn ra tại TPHCM, ngày 12-5, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA tổ chức), các chuyên gia nhận định, khi giao dịch nội địa chỉ còn mất vài giây, hoàn thiện hạ tầng thanh toán xuyên biên giới là bước đi then chốt giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, đón dòng tiền quốc tế và tăng tốc hội nhập số.
Theo dự báo, Việt Nam có thể đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, vừa hiện vẫn chủ yếu chấp nhận các phương thức thanh toán nội địa như quét mã QR nội địa hoặc tiền mặt. Việc thiếu hạ tầng tiếp nhận ví điện tử và phương thức thanh toán quốc tế khiến nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ nguồn chi tiêu đáng kể từ du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.
Nếu trước đây tiền mặt và thẻ tín dụng là lựa chọn phổ biến khi đi du lịch, thì hiện nay cả hai đều bộc lộ những hạn chế như bất tiện khi đổi ngoại tệ, rủi ro mất tiền, nguy cơ lộ thông tin thẻ và chi phí chuyển đổi ngoại tệ cao. Trong bối cảnh đó, thanh toán QR xuyên biên giới đang nổi lên như một giải pháp hiệu quả. Các phương thức thanh toán mới với tốc độ xử lý nhanh và chi phí thấp đang tái định hình hạ tầng tài chính khu vực, thúc đẩy hội nhập kinh tế.
Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Fintech 9Pay cho biết, giải pháp Scan-to-pay (quét để thanh toán) của 9Pay cho phép du khách quốc tế sử dụng ví điện tử nội địa của quốc gia mình để quét mã QR tại các điểm bán hàng ở Việt Nam. Hệ thống tự động quy đổi ngoại tệ và chuyển tiền về tài khoản người bán bằng VND theo thời gian thực.
“Giải pháp này đã được triển khai với nhiều đối tác ví điện tử toàn cầu, tập trung tại Mỹ, Hàn Quốc, Tây Á và châu Âu. Chúng tôi không chỉ cung cấp một mã QR, mà cung cấp một hành lang pháp lý an toàn để dòng tiền quốc tế đổ vào túi người bán một cách minh bạch, đúng quy định pháp luật Việt Nam”- ông Tuấn Anh chia sẻ.
Bên cạnh các giải pháp phục vụ du lịch và bán lẻ, thanh toán quốc tế cũng được xem là hạ tầng số thiết yếu cho doanh nghiệp xuất khẩu và thương mại điện tử.
Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Công ty Fintech Payoneer cho biết, trong thanh toán nội địa, giao dịch diễn ra nhanh chóng nhờ hệ thống ngân hàng trong nước đã được kết nối hoàn thiện. Tuy nhiên, với thanh toán xuyên biên giới, doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đối mặt với bài toán phức tạp hơn khi cần kết nối với nhiều hệ thống tài chính, ngân hàng ở các quốc gia khác nhau. Do đó, vai trò của đơn vị trung gian kết nối (aggregator) trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là cầu nối giữa doanh nghiệp và các ngân hàng quốc tế, giúp thiết lập hạ tầng thanh toán xuyên biên giới an toàn, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền, an ninh tài chính.
“Thông qua đơn vị trung gian, doanh nghiệp xuất nhập khẩu không cần làm việc riêng lẻ với từng ngân hàng hay từng thị trường, mà chỉ cần kết nối qua một đầu mối duy nhất để tiếp cận mạng lưới thanh toán toàn cầu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thủ tục phức tạp và tối ưu quản trị dòng tiền. Các đơn vị trung gian còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung dòng tiền, quy đổi ngoại tệ minh bạch, bảo đảm giao dịch được giám sát đúng quy định. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực cho sản xuất, xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế”- ông Nguyễn Hoàng Vũ cho hay.