
Ngày 9-10, Hãng tin AFP dẫn lời ông Tariq Farooq, Bộ trưởng Thông tin và việc làm của khu vực Kashmir thuộc Pakistan cho biết tổng số người chết trong trận động đất khủng khiếp ở Pakistan ngày 8-10 có thể lên tới 30.000 người. Đài truyền hình tư nhân Aaj của Pakistan thì nói tổng số người chết có thể lên tới 25.000 người.

Người dân Pakistan với nỗi đau mất người thân trong vụ động đất tại Kashmir.
Trước đó người phát ngôn Tổng thống Pakistan và quân đội nước này cho biết ít nhất có 18.000 người chết, hơn 42.000 người bị thương. Đã có một số thị trấn tại khu vực Kashmir bị san bằng, trong số đó có Muzaffarabad, nơi có 3.000 người chết. Ở các thị trấn lân cận, số người chết ước tính từ 6.000 đến 7.000 người. Theo các quan chức Pakistan, khu vực có số người chết nhiều nhất là khu vực Kashmir.
Trong số người chết tại Kashmir có 200 binh sĩ và 400 học sinh tại 2 trường phổ thông. Ước tính tại đây đã có hàng ngàn gia đình mất nhà và không có thực phẩm, thuốc men.
Tại khu vực F-10 của thủ đô Islamabad, tòa tháp đôi Margalla cao 10 tầng, mỗi tòa có 60 căn hộ (ước tính 250 người) sụp đổ hoàn toàn khi trận động đất vừa xảy ra. 24 giờ sau khi hai tòa tháp sập đổ, người ta chỉ cứu được 1 phụ nữ và 1 em bé, kéo được 18 xác chết ra ngoài.

Cứu một bé trai bị lũ bùn cuốn đi ở Guatemala
Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành. Tất cả bệnh viện được lệnh mở rộng cửa cấp cứu những nạn nhân trận động đất. Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf và Thủ tướng Shuakat Aziz cùng thị sát các khu vực bị động đất và chỉ đạo các hoạt động cứu hộ. Dự báo các cơn dư chấn sẽ kéo dài thêm vài ngày do đó dân chúng đang rời khỏi nơi cư trú.
Tại Ấn Độ, tính tới ngày 9-10 đã có 507 người chết, 2.700 căn nhà bị sập, phần lớn tại khu vực Kahsmir gần biên giới Pakistan.
Ở Pakistan, Tổng thống Musharraf thành lập Quỹ cứu trợ do đích thân ông điều hành và kêu gọi người dân Pakistan trong nước và ở nước ngoài đóng góp cho các nạn nhân động đất. Tại nhà của Thủ tướng Pakistan Shuakat Aziz, một văn phòng chỉ đạo cứu trợ và xử lý hậu quả động đất được thành lập có đường dây nóng tiếp nhận thông tin của dân. Một văn phòng tương tự cũng được thành lập tại trụ sở Bộ Nội vụ.

Phái đoàn 9 thành viên thuộc Cơ quan điều phối và đánh giá thiên tai của LHQ (UNDAC) ngày 9-10 đã tới Pakistan để giúp nước này khắc phục hậu quả vụ động đất.
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan và nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn đến chính phủ, nhân dân Pakistan và đề nghị gửi hàng cứu trợ và đưa các đội cứu hộ tới Pakistan.
Ủy ban châu Âu công bố khoản viện trợ khẩn cấp 3 triệu euro cho Pakistan, UNICEF cũng bắt đầu đưa hàng cứu trợ tới nước này. Anh công bố viện trợ khẩn cấp 100.000 bảng (176.000 USD), Mỹ viện trợ: 100.000 USD, Đức gửi ngay 50.000 euro, Australia gửi thuốc men và các thiết bị cứu hộ trị giá 380.000 USD.
Nhật Bản đã đưa 50 đội cứu hộ khẩn cấp tới Pakistan. Ngân hàng thế giới cho biết sẽ giúp đỡ Pakistan 20 triệu USD, Nga và Trung Quốc gửi nhiều toán cứu hộ cùng thiết bị kỹ thuật và chó nghiệp vụ tới Pakistan.
* Sau nhiều ngày mưa do cơn bão Stan gây ra, tại Guatemala đã xảy ra nhiều vụ lở đất làm hơn 1.400 người mất tích. Nước mưa cuốn theo bùn, cây cối, đất đá đã chôn vùi ngôi làng Panabaj của người Maya. Ngôi làng này có 4.000 cư dân trước khi bị lở đất nhưng chỉ có 2.100 người kịp thời tìm được nơi trú ẩn. Có thể những người mất tích đã chết khi các toán cứu hộâ chấm dứt công việc sau 72 giờ tìm kiếm. Số người chết đã được xác định do bão và lở đất gây ra tại Guatemala đến ngày 9-10 đã lên đến 508 người.
Vũ Minh (Theo AFP, CNA, Reuters)
Một số trận động đất lớn tại châu Á từ năm 2001 đến nay. – Năm 2001: Trận động đất có cường độ 7,9 độ richter đã tàn phá phần lớn bang Gujarat, Tây Bắc Ấn Độ làm khoảng 30.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người khác mất nhà cửa. V.A. (Theo THX) |
Tin, bài liên quan
Cộng đồng quốc tế cứu trợ khẩn cấp
Động đất ở Pakistan: Ước tính số người người thiệt mạng là 30.000