Sập công trình xây dựng tại Trung Quốc, ít nhất 67 người thiệt mạng

Sập công trình xây dựng tại Trung Quốc, ít nhất 67 người thiệt mạng

Sáng 24-11, ít nhất 67 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi bệ tháp làm lạnh của một nhà máy điện đang trong quá trình thi công ở thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc bị sập. Theo hãng tin Tân Hoa xã, vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ sáng giờ địa phương và số người thiệt mạng dự báo sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát công trình. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu 1 người đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập bệ tháp làm lạnh của nhà máy điện ở Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: ifeng

Tai nạn lao động khá phổ biến ở các khu công nghiệp của Trung Quốc do tiêu chuẩn an toàn lao động lỏng lẻo. Tháng 8 vừa qua, một vụ nổ đường ống tại nhà máy nhiệt điện của tỉnh Hồ Bắc đã khiến 21 người thiệt mạng. Năm ngoái, vụ nổ hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân khiến hơn 170 người thiệt mạng.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục