OSCE ủng hộ thiết lập cơ chế kiểm soát vũ khí thông thường

Ngày 25-11, 15 quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tán thành sáng kiến của Đức về thiết lập cơ chế kiểm soát vũ khí thông thường ở châu Âu, đồng thời cho biết cần thêm các cuộc đối thoại nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu.

Ngày 25-11, 15 quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tán thành sáng kiến của Đức về thiết lập cơ chế kiểm soát vũ khí thông thường ở châu Âu, đồng thời cho biết cần thêm các cuộc đối thoại nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận định an ninh tại châu Âu đang ở mức nguy hiểm và các bên liên quan cần thêm nhiều cuộc đối thoại, xác minh tính hiệu quả của cơ chế kiểm soát hiện nay, đồng thời đưa ra một cơ chế kiểm soát mới.

Sau cuộc thảo luận tại Berlin ngày 25-11, các quốc gia này dự định đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề này và sẽ gặp lại nhau bên lề hội nghị cấp bộ trưởng của OSCE diễn ra ngày 8 và 9-12 tại thành phố Hamburg của Đức, quốc gia giữ vị trí chủ tịch luân phiên OSCE.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục