Thêm nhiều nội dung hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Savannakhet

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định quan hệ hợp tác của TPHCM với tỉnh Savannakhet và các địa phương khác của Lào luôn là ưu tiên cao nhất trong quan hệ giữa TPHCM với các địa phương quốc tế.
Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bounchom Ubonpaseuth tiếp Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi
Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bounchom Ubonpaseuth tiếp Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 9-4, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã tới tỉnh Savanakhet ở miền Trung Lào, một trong 3 đơn vị kết nghĩa với TPHCM.

Trước khi có cuộc gặp với đồng chí Bounchom Ubonpaseuth, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Đoàn đã tới dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Lẵng hoa với dòng chữ “Đoàn đại biểu TPHCM kính dâng”.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Tại buổi tiếp đồng chí Phan Văn Mãi, đồng chí Bounchom Ubonpaseuth đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực hợp tác giữa tỉnh Savannakhet và TPHCM. Đồng chí Bounchom Ubonpaseuth cảm ơn chính quyền TPHCM đã hỗ trợ phòng họp trực tuyến của tỉnh và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022.

Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bounchom Ubonpaseuth giới thiệu với đoàn về 5 khu di tích của các lãnh tụ, trong đó có Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đồng chí Bounchom Ubonpaseuth đánh giá cao công trình tu bổ Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định đây là công trình có ý nghĩa thiêng liêng. Lãnh đạo tỉnh muốn xây dựng nơi này thành khu du lịch nhằm giáo dục lịch sử quan hệ hai nước. Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo tồn và quản lý tốt khu di tích.

Bên cạnh đó, đồng chí Bounchom Ubonpaseuth mong muốn tổ chức hội nghị hợp tác về đầu tư, thương mại và du lịch, nhất là thời kỳ phục hồi sau đại dịch Covid-19. Về du lịch, theo đồng chí Bounchom Ubonpaseuth, Savannakhet nằm trên tuyến hành lang Đông Tây kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan, có lợi thế về du lịch giữa các địa phương trong khu vực. Vì vậy, tỉnh đang tập trung mời gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch. Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bounchom Ubonpaseuth đánh giá cao chương trình hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ học bổng của TPHCM với sinh viên Savannakhet.

Đồng chí Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn những tình cảm chân tình, sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh Savannakhet dành cho đoàn và chuyển lời chúc Tết cổ truyền Lào của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định quan hệ hợp tác của TPHCM với tỉnh Savannakhet và các địa phương khác của Lào luôn là ưu tiên cao nhất trong quan hệ giữa TPHCM với các địa phương quốc tế.

Đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Bounchom Ubonpaseuth thống nhất sớm tổ chức hội nghị đầu tư, thương mại và du lịch giữa TPHCM và Savannakhet cùng các địa phương khác của Lào. Hai bên đồng ý mở rộng các chương trình hợp tác hiện có và thêm 3 nội dung hợp tác mới gồm: trùng tu di tích lịch sử gắn với du lịch văn hóa; hợp tác đào tạo về y tế, trong đó có đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế dự phòng, chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh viện, y tế cơ sở; Hợp tác phát triển nông nghiệp, chọn một địa bàn của Savannakhet thí điểm xây dựng nông thôn mới.

Sau cuộc gặp, đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Bounchom Ubonpaseuth cùng tham quan, vận hành phòng họp trực tuyến do TPHCM tài trợ trang thiết bị.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo tỉnh Savannakhet tham quan phòng họp trực tuyến do TPHCM tài trợ trang thiết bị
Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo tỉnh Savannakhet tham quan phòng họp trực tuyến do TPHCM tài trợ trang thiết bị

Tin cùng chuyên mục