Theo Korea Times, thị trường dành cho khách hàng dưới 15 tuổi, trị giá khoảng 6,18 tỷ USD/năm, đang diễn ra rất sôi động. Hàng loạt sản phẩm cải tiến ra đời kèm cơ chế quyền lợi linh hoạt. Nhiều sản phẩm đưa ra mức bảo hiểm tăng dần theo thời gian, trong khi những sản phẩm khác mở rộng phạm vi từ giai đoạn trước khi sinh đến tuổi trưởng thành. Thay vì chỉ tập trung vào những khoản chi trả cho bệnh ung thư hay bệnh hiểm nghèo như trước, nhiều hợp đồng mới hiện nay bao thêm nhiều rủi ro hiện đại như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý, thậm chí là những vấn đề liên quan đến bạo lực học đường.
Điển hình như tháng trước, Tập đoàn Tongyang Life đã tung ra gói bảo hiểm với mức thụ hưởng tăng theo độ tuổi. Cụ thể, sau 20 năm khi người tham gia bước vào tuổi trưởng thành, số tiền bồi thường có thể tăng gấp đôi. Ví dụ, quyền lợi bảo hiểm ung thư ban đầu là 50 triệu won sẽ được nâng lên mức 100 triệu won. Theo Tongyang Life, khách hàng vị thành niên là nhóm đối tượng trọng tâm để phát triển dài hạn. Những hợp đồng này thường có hiệu lực xuyên suốt quá trình lớn lên của trẻ và dễ dàng chuyển đổi sang các gói bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm nhân thọ trọn đời trong tương lai.
Hyundai Marine & Fire Insurance, công ty bảo hiểm dẫn đầu thị trường Hàn Quốc lâu nay, cũng liên tục bổ sung và làm mới danh mục sản phẩm. Phạm vi bảo hiểm có thể bao gồm những bệnh lý bẩm sinh và phát triển, vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm và rối loạn lo âu hoặc mở rộng điều trị cho những ca có nguy cơ cao trong thai kỳ. Công ty KB Insurance cũng vừa bổ sung gói bảo hiểm cho những bệnh như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và hội chứng rối loạn phát triển thần kinh (Tourette).
Từ tháng 4 năm nay, các hãng bảo hiểm lớn tại Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chương trình giảm phí bảo hiểm cho những gia đình có con nhỏ. Đây là một phần trong nỗ lực chung của chính phủ nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh và hỗ trợ chi phí nuôi dạy con cái trong bối cảnh lần đầu tiên dự kiến có ít hơn 300.000 trẻ em vào lớp 1 ở Hàn Quốc trong năm nay.
Việc ngành bảo hiểm ngày càng đẩy mạnh phát triển mảng bảo hiểm trẻ em phản ánh khả năng sinh lời lâu dài của lĩnh vực này. Những hợp đồng bảo hiểm thường được giữ trong 20 năm trở lên, với tỷ lệ hủy hợp đồng tương đối thấp, mang lại cho công ty bảo hiểm nguồn thu nhập ổn định và dễ dự đoán. Những thay đổi về nhân khẩu học và chính sách cũng đang tạo thêm động lực. Theo Bộ Thống kê và Dữ liệu Hàn Quốc, năm ngoái nước này ghi nhận 255.000 ca sinh, tăng 16.000 ca so với năm trước đó - mức tăng lớn nhất từ năm 2010.
Sự kết hợp giữa các ưu đãi chính sách và chiến lược kinh doanh đang đẩy cạnh tranh trong ngành bảo hiểm lên mức cao chưa từng có, khi các hãng hướng tới mục tiêu tiếp cận khách hàng từ sớm và duy trì sự gắn bó lâu dài trong nhiều thập niên.