Thiếu cán bộ chuyên trách về đối ngoại quốc phòng

Sau 3 năm thực hiện đề án Đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM đúc kết việc chưa có cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại quốc phòng khiến công tác đối ngoại chưa đạt kết quả như mong đợi.

Ngày 10-8, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện đề án Đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7.

3 năm qua, Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ hợp tác, kết nghĩa với hai đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia theo đề án, gồm: Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong Thom và Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt.

Hai bên thường xuyên trao đổi tình hình, tăng cường kết nối. Nhờ vậy, Bộ Tư lệnh TPHCM và Quân đội Hoàng gia Campuchia có thêm điều kiện củng cố, phát triển mối quan hệ; tạo thêm sự tin tưởng giữa chỉ huy đơn vị, cán bộ, chiến sĩ.

Từ cơ sở đó, hai bên nhất trí đề xuất cấp trên chủ trương mở rộng quan hệ kết nghĩa đến cấp đầu mối thuộc quyền (quận, huyện và tương đương).

Từ khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và quy chế kết nghĩa, TPHCM hỗ trợ đơn vị bạn hơn 6,1 tỷ đồng xây trụ sở, nhà khách, thiết bị, phương tiện...

Thiếu cán bộ chuyên trách về đối ngoại quốc phòng ảnh 1 Bộ Quốc phòng đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc và Quân đội Hoàng gia Campuchia - do Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu - sang thăm Việt Nam vào ngày 21-12-2016 

Bên cạnh những kết quả trên, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết thêm hiện TP chưa có cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại, cán bộ thường xuyên luân chuyển công tác, thiếu tính kế thừa. Vấn đề này ảnh hưởng không ít đến chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc chung.

Từ nay đến năm 2020, Bộ Tư lệnh TPHCM thống nhất quan điểm trong nhiệm vụ hợp tác, đổi mới tư duy, phương pháp phối hợp theo hướng chí nghĩa, chí tính, thiết thực, kịp thời, hiệu quả và luôn cẩn trọng. Cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt động đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân của lực lượng vũ trang...

Tin cùng chuyên mục