Thiếu hướng dẫn viên tiếng Đức, tiếng Hàn

Theo Hiệp hội Du lịch TPHCM, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có khoảng 18 trường đại học, 21 trường cao đẳng, 24 trường trung cấp có đào tạo ngành du lịch. 

Mỗi năm ước tính có 21.000 người được đào tạo chuyên ngành du lịch bậc đại học, sau đại học, chiếm khoảng 15% nhân lực được đào tạo ở bậc này. Đối với bậc trung cấp và cao đẳng, có 71.000 người được đào tạo. Thế nhưng, chất lượng đào tạo chưa xứng với số lượng, khiến doanh nghiệp phải mất thêm chi phí đào tạo lại.

Bên cạnh đó, hướng dẫn viên các thứ tiếng như Đức, Hàn Quốc vẫn rất ít ỏi, số lượng khiêm tốn. Theo các hãng lữ hành, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch được tuyển dụng còn khiêm tốn, do sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn khi tốt nghiệp. 

Tin cùng chuyên mục