Thời điểm vàng cải cách y tế Hàn Quốc

Đây là khẳng định của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc hội thảo về cải cách y tế vừa diễn ra tại Seoul. Ông Yoon Suk-yeol nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không thoái lui chỉ vì một vài trở ngại hay sự phản đối.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại một bệnh viện ở Hàn Quốc
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại một bệnh viện ở Hàn Quốc

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, gói chính sách cải cách y tế mới bao gồm kế hoạch tăng cường nhân viên y tế, tăng cường dịch vụ y tế địa phương, xây dựng mạng lưới an toàn ngăn tai nạn y tế và tăng cường sự công bằng trong bồi thường. Một ủy ban đặc biệt của tổng thống về cải cách y tế sẽ được thành lập. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ bác sĩ trên 1.000 dân ở Hàn Quốc ở mức 5,6, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế.

Tại cuộc hội thảo, Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết sẽ bố trí nhân lực y tế đầy đủ, mở rộng tuyển sinh nhân tài khu vực, nhằm tăng cường nhân lực y tế và xây dựng mạng lưới y tế tại các địa phương. Ngoài ra, Chính phủ sẽ giảm thiểu rủi ro pháp lý do tai nạn y tế gây ra và đưa ra kế hoạch mới để đền bù công bằng cho các bác sĩ, cải thiện chế độ liên quan về sự cố y tế, để các bác sĩ có thể chuyên tâm khám chữa bệnh, trong khi các nạn nhân bị sự cố y tế được bồi thường đầy đủ. Chính phủ cũng sẽ xây dựng một chế độ lương thưởng công bằng với đội ngũ y tế thiết yếu, đặc biệt là những người ở các khoa có nguy cơ cao hoặc thường xuyên phải trực. Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cam kết sẽ cải cách một cách quyết liệt về chế độ bảo lãnh viện phí và quy định về các khoản không áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế, đang làm kích động hành vi lạm dụng y tế, nhiễu loạn thị trường.

Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm tại các trường y lên ít nhất 1.000 so với mức 3.058 hiện tại, bắt đầu từ năm 2025. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số lượng bác sĩ Hàn Quốc tốt nghiệp mỗi năm không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh hiện nay, dẫn đến tình trạng thiếu bác sĩ ở các khu vực ngoài đô thị và vùng sâu vùng xa, cũng như ở các khu vực thiết yếu, bao gồm cả nhi khoa và chăm sóc cấp cứu. Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc (KIHASA) mới đây dự đoán Hàn Quốc sẽ thiếu 27.232 bác sĩ vào năm 2035.

Cải cách y tế trở thành một trong những vấn đề nóng tại Hàn Quốc sau cuộc đình công lớn diễn ra vào tháng 7 năm ngoái. Hàng chục ngàn nhân viên y tế Hàn Quốc đã tiến hành tổng đình công, yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế công. Động thái này làm gián đoạn hoạt động của nhiều bệnh viện trên cả nước. Trong số những người tham gia đình công có nhân viên các bệnh viện đa khoa lớn như Bệnh viện Anam và Guro trực thuộc Đại học Hàn Quốc, Bệnh viện Đại học Kyunghee, Bệnh viện Đại học Hanyang và Bệnh viện Đại học quốc gia Pusan (PNUH). Những người đình công đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có việc tăng cường tích hợp các dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, cũng như xây dựng thành luật quy định tỷ lệ một y tá chỉ chăm sóc 5 bệnh nhân.

Tin cùng chuyên mục