Thông tin về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI

Hôm nay 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba. Đại hội làm việc tại hội trường nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Đại hội cũng sẽ biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Thông tin về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI ảnh 1 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI  vào sáng 17-10. Ảnh: THANH VŨ
Trước khi bước vào bầu cử, đại hội sẽ bầu Ban Kiểm phiếu.

Danh sách, lý lịch trích ngang 72 ứng viên đã được báo cáo trước đại hội.

Tại buổi họp báo chiều tối 16-10, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, khẳng định, việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI được thực hiện chặt chẽ theo các bước quy trình.

Thông tin về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI ảnh 2 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: THANH VŨ

Trong số 72 ứng viên được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI có 47 trường hợp tái cử và 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu.

Số trường hợp được giới thiệu tái cử cho khóa XI giảm 22 trường hợp so với khóa X (có 69 người). Việc giảm này có nhiều lý do.

Đó là việc Trung ương điều động nhân sự, như việc điều động PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, để giới thiệu Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.

Thông tin về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI ảnh 3 Quang cảnh đại hội. ẢNh: THANH VŨ

Đồng thời, một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X về hưu, như đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Nhà Bè…

Ngoài ra, một số đồng chí có sai phạm, bị kỷ luật và không đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới, như đồng chí Trần Vĩnh Tuyến; Trần Trọng Tuấn.

Về 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu có nhiều điểm đặc biệt, như có điều chỉnh về cơ cấu và có trường hợp là Chủ tịch UBND cấp quận được giới thiệu.

Trong số 72 đồng chí thì số lượng cán bộ nữ được giới thiệu là 13 người. 

Thông tin về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI ảnh 4 Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự tại Đại hội. Ảnh: THANH VŨ
Tuổi bình quân của các ứng viên được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới là 48,4 tuổi. Trong đó có 7 trường hợp là đảng viên trẻ, đảng viên nữ trẻ tuổi nhỏ nhất sinh năm 1984, đảng viên nam trẻ tuổi nhỏ nhất sinh năm 1982.

Phương án nhân sự nêu trên do Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X xây dựng, đã được trình đại hội. Số lượng ứng viên giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ được đại hội quyết định trong phiên họp sáng nay (17-10). Đây cũng là quyết định cuối cùng, trên cơ sở đó đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới.

Về số đại biểu khóa mới, chiều 16-10, đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 65 Ủy viên Ban Chấp hành. Đại hội cũng biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI được đại hội bầu là 61 đồng chí.

Các vị trí khuyết (4 đồng chí) sẽ được bổ sung sau đại hội. Trong 4 vị trí khuyết, đặc biệt có một vị trí đã được Bộ Chính trị chỉ định, đó là chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, sau khi kết thúc đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ có 62 đồng chí, vẫn còn khuyết 3 vị trí.

Việc số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI có 65 đồng chí, giảm 4 đồng chí so với khóa trước (có 69 đồng chí) là thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, số lượng cấp ủy viên sẽ giảm 5% so với khóa trước.

Thông tin về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI ảnh 5 Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự tại Đại hội. Ảnh: THANH VŨ

Theo chương trình làm việc, hôm nay, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Dự kiến, chiều cùng ngày 17-10, đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục