Thư Quảng Châu: Lấy lại niềm tin

Sau khi lực sĩ Hoàng Anh Tuấn không thể thi đấu, tâm điểm của ngày hôm nay chắc chắn là chiếc vé vào vòng 2 của đội tuyển Olympic Việt Nam. Suốt 2 ngày chỉ đạo Olympic Việt Nam tập luyện tại Quảng Châu, HLV Calisto chỉ có một mối quan tâm duy nhất là hàng thủ và ông đã rèn các học trò tới nơi tới chốn trong buổi tập sáng qua.

Rất nhiều lần HLV Calisto đã cắt còi để chỉnh sửa các cầu thủ làm theo đúng yêu cầu của mình, nên buổi tập đã kéo dài tới gần 120 phút, trong khi bình thường trước ngày thi đấu các cầu thủ chỉ nên tập nhẹ để giữ sức. Uy lực của HLV Calisto lớn tới mức ngay cả Đức Thiện dù chưa hết sốt song cũng xỏ giày vào sân để tập luyện cùng đồng đội.

Có thể thấy, HLV Calisto đang nỗ lực làm tất cả để Olympic Việt Nam có được diện mạo tích cực hơn ở trận đấu chiều nay, mà yếu tố tiên quyết là cải thiện khả năng phòng thủ.

Hiện tại, Olympic Iran chỉ cần 1 điểm là đủ đứng nhất bảng B, còn Olympic VN cũng cần một kết quả hòa để chắc chắn có thể vào vòng sau với tư cách là 1 trong 4 đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vì thế, sự chắc chắn của hàng thủ là yếu tố có tính chất sống còn với Olympic VN, và không có gì ngạc nhiên khi HLV Calisto đã tập trung toàn tâm toàn lực cho công việc này. Ông thầy người Bồ Đào Nha đang quyết tâm khôi phục lại hình ảnh của mình, trước hết là ở trận đấu chiều nay. 

Thư Anh

Tin cùng chuyên mục