Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc: Đảm bảo một kỳ thi chất lượng, hiệu quả, an toàn

Sáng 7-7, thí sinh TPHCM bước vào buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, quận 1 và điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức). Tham dự đoàn có Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc: Đảm bảo một kỳ thi chất lượng, hiệu quả, an toàn ảnh 1 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam (ngoài cùng bên phải) báo cáo công tác tổ chức thi của Thành phố với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: QUANG HUY
Tại 2 điểm thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của thầy và trò trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn TPHCM.  
“Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác tổ chức từ ngoài cổng điểm thi đến từng phòng thi chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K. Thí sinh vào thẳng phòng thi, không tụ tập tại sân trường, trước cửa phòng thi, đặc biệt các phụ huynh có ý thức phòng, chống dịch rất tốt, chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại điểm thi”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận rồi khích lệ: “Với sự vào cuộc quyết liệt của TPHCM nhằm đảm bảo một kỳ thi chất lượng, hiệu quả, an toàn, tôi tin tưởng TPHCM sẽ tổ chức thành công đợt 1 kỳ thi THPT năm 2021”.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc: Đảm bảo một kỳ thi chất lượng, hiệu quả, an toàn ảnh 2 Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức). Ảnh: QUANG HUY
Báo cáo nhanh với đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thành phố có 86.943/ 89.275 thí sinh dự thi đợt 1 (đạt tỷ lệ 97,39%). Ban chỉ đạo kỳ thi TPHCM đã đề nghị các điểm thi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Tại 155 điểm thi, ngoài y tế học đường, ngành y tế TPHCM còn cử đội ngũ y, bác sĩ đến hỗ trợ kiểm tra đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế… Bên cạnh đó, các điểm thi cử thêm cán bộ, giáo viên, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt, kịp thời cho thí sinh vào phòng thi.
Trước đó, ngày 3-7, TPHCM có 95,26% thí sinh tham gia xét nghiệm Covid-19 để đủ điều kiện dự thi đợt 1; thí sinh có hộ khẩu tỉnh, thành phố khác có thể tham gia xét nghiệm tại địa phương đang cư trú, khi đến làm thủ tục dự thi, các em có thể trình giấy kết quả xét nghiệm âm tính để được tham gia dự thi đợt 1; thí sinh trong khu vực vừa bị phong toả tại phường Tân Phú (TP Thủ Đức) có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn đủ điều kiện tham gia dự thi đợt 1.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc: Đảm bảo một kỳ thi chất lượng, hiệu quả, an toàn ảnh 3 Thí sinh được sắp xếp mỗi em ngồi riêng 1 bàn. Ảnh: QUANG HUY
Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, từ 6 giờ 30 sáng, phụ huynh đã đưa thí sinh tới điểm thi và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trước cổng trường, các lực lượng liên quan túc trực và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.
Thí sinh Nguyễn Thành Nam, lớp 12A4, Trường THPT Trưng Vương cho biết rất thoải mái trước khi bước vào thi môn Ngữ văn vì Nam đã ôn bài kỹ tất cả các môn ở nhà, khai báo y tế trước khi đến điểm thi mỗi ngày. Nam khẳng định, chỉ có tinh thần thoải mái mới giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi.

Còn thí sinh Lê Nguyễn Phương Anh, lớp 12A1, Trường THPT Giồng Ông Tố cho biết, em cảm thấy yên tâm trước công tác tổ chức thi của nhà trường. Phương Anh nói bản thân sẽ quyết tâm làm bài thi môn Ngữ văn thật tốt để tạo sự phấn khích tinh thần cho buổi thi chiều môn Toán.

Tin cùng chuyên mục