Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân

Chiều 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 21-7.

Trước đó, trưa 20-7, chuyên cơ chở Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail cùng đoàn đại biểu Malaysia đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Anwar Ibrahim là Thủ tướng thứ 10 của Malaysia. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 12-2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2015. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, chiều 20-7. Ảnh QUANG PHÚC
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, chiều 20-7. Ảnh QUANG PHÚC

Chiều 20-7, lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ Việt Nam - Malaysia do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Năm 2023, Việt Nam và Malaysia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 8 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Hai nước đang tích cực triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; quan tâm và duy trì các cơ chế hợp tác. Hai nước cùng quan tâm và có chung lập trường với nhiều vấn đề khu vực, quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chụp ảnh chung cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân, chiều 20-7. Ảnh QUANG PHÚC
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chụp ảnh chung cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân, chiều 20-7. Ảnh QUANG PHÚC

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới; là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 14,68 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2021. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam, đứng thứ 10/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 702 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.

Hợp tác về lao động, du lịch, giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam có khoảng 12.000 người đang làm việc hợp pháp tại Malaysia; khoảng 1.000 sinh viên du học tại Malaysia. Malaysia nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chứng kiến lễ ký kết các văn kiện, chiều 20-7. Ảnh QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chứng kiến lễ ký kết các văn kiện, chiều 20-7. Ảnh QUANG PHÚC

Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận, đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua, đồng thời nêu các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong đó, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân... đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Dưới đây là chùm ảnh về lễ đón chính thức và hội đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục