Thừa Thiên Huế: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển và đường dân sinh

Sáng 14-10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn gây sạt lở đoạn đê Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, dài 50m.
Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế ứng cứu người dân vùng thấp trũng
Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế ứng cứu người dân vùng thấp trũng

Hiện địa phương đã sử dụng 50m3 đá, 25 rọ sắt và huy động 50 cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền, dân quân, cán bộ địa phương để khắc phục sự cố.

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế giúp người dân di dời vật nuôi lên cao để hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế giúp người dân di dời vật nuôi lên cao để hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế ứng cứu người dân vùng thấp trũng

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế ứng cứu người dân vùng thấp trũng

Bờ biển và nhiều tuyến đường dân sinh tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở

Bờ biển và nhiều tuyến đường dân sinh tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở

Trong khi đó, bờ biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang cũng bị sạt lở nghiêm trọng, các tuyến đường dân sinh tại địa phương này có 7 điểm bị sạt lở với chiều dài 50m vào sâu 5-7m.

* 2 người thương vong vì mưa lớn

Sáng 14-10, ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khuya 13-10, thi thể anh Đ.V.B (sinh năm 1972, tổ 10 phường Thủy Châu) được tìm thấy tại cánh đồng ngập nước của địa phương này. Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về nhà để lo mai táng.

Lãnh đạo phường Thủy Châu đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh B.

Lãnh đạo phường Thủy Châu đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh B.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 13-10, anh B. đem lưới đến cánh đồng rộc ông Tròn (nằm trong khu dân cư trên địa bàn tổ 7, phường Thủy Lương) đánh bắt cá.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, do chưa thấy anh B. về nên gia đình chia nhau đi tìm. Đến khoảng 22 giờ 45 phút, mọi người tìm thấy anh B. trong tình trạng đã tử vong ở dưới nước.

Sáng 14-10, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể của phường, thị xã đã đến chia buồn, hỗ trợ ban đầu để thân nhân lo đám tang cho anh B.

* Sáng cùng ngày, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, bà N.T.N, sinh năm 1949, ở thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng trong lúc kê gác tài sản bị trượt chân ngã làm gãy tay và chân, hiện gia đình đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 17 hộ ở huyện Hải Lăng ngập sâu. Quốc lộ 15D bị sạt lở đất, đá ta luy dương tràn ra mặt đường, với khối lượng khoảng 250m3.

Tin cùng chuyên mục