Thúc đẩy tinh thần tiên phong của doanh nghiệp Việt

Ngày 13-10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức diễn đàn “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững” với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Diễn đàn “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững” ngày 13-10
Diễn đàn “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững” ngày 13-10

Theo thông tin từ diễn đàn, trong 2 năm qua, dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân do USAID tài trợ đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, 22 doanh nghiệp tiên phong đã được nhận gói hỗ trợ thiết kế riêng với tổng giá trị 150.000 USD, tập trung vào xây dựng chiến lược tổng thể, nghiên cứu phát triển thị trường mục tiêu, phát triển sản phẩm mang thương hiệu Việt và hỗ trợ chuyển đổi số.

Cũng thông qua dự án này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động cuộc thi sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). 3 doanh nghiệp có sáng kiến được hội đồng đánh giá cao sẽ được lựa chọn để hỗ trợ triển khai trên thực tế với giá trị 2 tỷ đồng.

Tại diễn đàn, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các doanh nghiệp tiên phong chính là lực lượng nòng cốt nhằm dẫn dắt, kiến tạo những thay đổi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Thành công của những doanh nghiệp này sẽ lan tỏa tinh thần tiên phong, tự hào của người Việt trong hành trình đưa sản phẩm “Made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế.

Bà Aler Grubbs, Giám đốc USAID Việt Nam cho biết, USAID cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt, giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ động lực, lợi ích và các giá trị, thúc đẩy tinh thần tiên phong của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tin cùng chuyên mục