Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ​

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 19-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ​ ảnh 1 Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư. Theo Quyết định số 06-QĐNS/TW, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Trước đó, ngày 6-2, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ​ ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại buổi lễ trao quyết định, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tín nhiệm giao trọng trách mới. Với kinh nghiệm phong phú tích lũy từ công tác đảng, chính trị trong quân đội, và sự gắn kết đặc biệt với Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiều sự kiện thời gian qua, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo cùng tập thể người lao động đoàn kết gắn bó phát huy thành tích đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ​ ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng, xúc động, biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương thường xuyên quan tâm giáo dục rèn luyện và xây dựng để cá nhân ông trưởng thành như hôm nay.
Được nhận nhiệm vụ trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, đây là một nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm lớn; để hoàn thành trọng trách đó, một trong những nhân tố quyết định là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Với vị trí, nhiệm vụ mới, trọng trách lớn được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho, vinh dự lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sẽ luôn ghi nhớ quyết tâm lời thề của quân nhân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Trân trọng kế thừa thành tựu của ngành tuyên giáo; tiếp tục rèn luyện đạo đức, tác phong, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ​ ảnh 4 Đại tướng Lương Cường tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ​ ảnh 5 Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày: 6-3-1962; ngày vào Đảng: 28-8-1982; quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; dân tộc: Kinh; trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.
Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

- 2008: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

- 2010: Chính ủy Quân đoàn 4

- 2012 đến nay: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- 2013: Thăng quân hàm Trung tướng

- 1-2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5-2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9-2017: Thăng quân hàm Thượng tướng

- Ngày 30-1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày 31-1-2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục