Tiền Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư 11 dự án xử lý khẩn cấp sạt lở

Ngày 2-8, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Khu vực sông Ba Rài (Tiền Giang) liên tiếp bị sạt lở trong thời gian gần đây

Khu vực sông Ba Rài (Tiền Giang) liên tiếp bị sạt lở trong thời gian gần đây

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh thực hiện các công trình cấp bách tại địa phương như: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi bảo vệ vườn cây ăn trái; Dự án Xây dựng hệ thống đê bao và các cống ngăn mặn ở cù lao các huyện phía Tây; hỗ trợ kinh phí đầu tư 11 dự án xử lý khẩn cấp sạt lở.

Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai hỗ trợ tỉnh Tiền Giang trong công tác dự báo tình hình về thiên tai, biến đổi khí hậu; đưa ra các khuyến cáo, những giải pháp, biện pháp mới cần phải làm để tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị tỉnh Tiền Giang tiếp tục ban hành kịp thời các phương án, biện pháp phòng, chống thiên tai theo các cấp độ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; kiện toàn công tác thu và sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai, tăng cường chuyển đổi số trong dự báo thiên tai...

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 8 cơn lốc xoáy ở 11 huyện, thị, thành gây thiệt hại 244 căn nhà, ngã đổ khoảng 16.725 cây ăn trái, ước thiệt hại hơn 20,7 tỷ đồng.

Toàn tỉnh xảy ra 69 điểm sạt lở với chiều dài 12.095m, kinh phí khắc phục 164,689 tỷ đồng. Cùng ngày, đoàn công tác đến kiểm tra tại đê biển Gò Công (huyện Gò Công Đông) và cù lao Thới Sơn (TP Mỹ Tho).

Tin cùng chuyên mục