Tiếp tuc đẩy mạnh vận động người Việt dùng hàng Việt

Sáng 11-10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức khai mạc “Hội chợ tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống năm 2014”.
Tiếp tuc đẩy mạnh vận động người Việt dùng hàng Việt

(SGGPO). - Sáng 11-10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức khai mạc “Hội chợ tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống năm 2014”.

Khai mạc “Hội chợ tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống năm 2014”

Đây là hoạt động bên lề của hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tới dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

"Hội chợ tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống năm 2014" với quy mô khoảng 300 gian hàng, giới thiệu với người tiêu dùng các sản phẩm Việt Nam, các đặc sản vùng miền và các sản phẩm truyền thống của các địa phương trên toàn quốc. Bên cạnh sự kiện hội chợ, từ ngày 10 – 13 tháng 10, tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) cũng diễn ra các hoạt động như: các hoạt động văn hóa văn nghệ; các cuộc hội thảo về giải pháp tiếp cận khách hàng qua truyền thông số, quy trình quản trị và nâng cao chất lượng sản phẩm; cuộc thi doanh nhân tài sắc; giao lưu “kết nối thị trường – kết nối giữa nhà sản xuất và các nhà phân phối”...

Đặc biệt, vào ngày 12-10 sẽ có chương trình “Tự hào doanh nhân Việt Nam” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương, 10 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong chương trình có trao bảng vàng vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội; trao quà bằng vật chất và hiện vật từ cuộc vận động Doanh nghiệp doanh nhân tri ân Tổ quốc của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho đồng bào và chiến sỹ Trường Sa - Hoàng Sa.

Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động  "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"  đã tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động này. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được triển khai từ tháng 8-2009. Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động,  người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước thay cho việc mua sắm hàng ngoại đã tồn tại lâu nay.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cuộc vận động các tỉnh thành, tại nhiều địa phương, các mặt hàng dệt may, da giầy có tới 80% người ưa chuộng; nhóm hàng thực phẩm, rau quả có tới trên 58% người tiêu dùng ưa chuộng... Trên cơ sở kết quả tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Cuộc vận động đến năm 2020. Cụ thể, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước ưu tiên mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước khi mua sắm công; 100% tổ chức đoàn thể các cấp tuyên truyền về cuộc vận động và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động; 90% các cơ sở kinh doanh thương mại bán hàng có niêm yết giá, nguồn gốc xuất sứ hàng hóa; hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giảm 50% so với năm 2014...

Để cuộc vận động tiếp tục triển khai có hiệu quả, Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với nạn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Ban chỉ đạo đề nghị Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục