Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Mở rộng hệ thống bán lẻ, dịch vụ nội địa

Chiều 6-11, lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM làm việc với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) về vai trò tổ chức Đảng trong công tác cán bộ, lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, phát triển thị phần và lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

(SGGP).- Chiều 6-11, lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM làm việc với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) về vai trò tổ chức Đảng trong công tác cán bộ, lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, phát triển thị phần và lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong 9 tháng đầu năm, có 9/16 công ty con của Satra làm ăn không hiệu quả, trong đó có 6/19 công ty thua lỗ, 3/19 công ty có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn mức lãi suất ngân hàng. Theo đánh giá của các sở, ngành hiệu quả đạt được của Satra chưa thể hiện vai trò là đầu tàu của một tổng công ty nhà nước có nguồn vốn và tiềm lực lớn; chưa phát triển được hệ thống bán lẻ…

Nhận định thực trạng này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua cho rằng, nguyên nhân chính là do sự lãnh đạo của tổ chức Đảng còn mờ nhạt.

“Bài toán đặt ra cho cấp ủy, lãnh đạo tổng công ty là phải làm cho cán bộ, đảng viên thay đổi nhận thức, loại bỏ tư tưởng tự bằng lòng với chính mình, dũng cảm nhìn ra những mặt tồn tại chủ quan, có những giải pháp đột phá trong sản xuất kinh doanh. Đảng ủy, Ban giám đốc phải có sự phân công phân nhiệm cụ thể kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc kịp thời” - đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh.

Riêng với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Văn Đua gợi ý không nên vận động chung chung mà cần tập trung vào những đợt chủ điểm như: ưu tiên dùng hàng Việt trong dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán…. 

Sáng cùng ngày, tại buổi làm việc với quận Gò Vấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua cho rằng, quận Gò Vấp là địa bàn đông dân cư (gần 500.000 dân), hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ và quy hoạch còn ngổn ngang, nhưng kinh tế quận năm 2009 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, điều này cho thấy sự phát triển của quận có chiều hướng tăng dần, đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tuy nhiên, quận Gò Vấp còn nhiều nguồn nội lực chưa khai thác hết. Do vậy, thời gian tới, quận tập trung cùng các sở-ngành TP sớm hoàn chỉnh 7/12 đồ án quy hoạch 1/2.000; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà, đất; có kế hoạch khai thác hiệu quả mặt bằng, đất đai, nhà xưởng còn hoang phí để xây dựng nhà ở xã hội, công trình phúc lợi... 

T.SƠN - M.HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục