Tỉnh Sóc Trăng hiện có cơ quan báo chí là Báo và Đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng; 2 văn phòng đại diện của cơ quan báo chí; 18 phóng viên đăng ký hoạt động thường trú và hơn 40 phóng viên của các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại tỉnh. Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực báo chí; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc truyền tải thông tin, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, đơn vị đã giới thiệu về kết quả quản lý Nhà nước về công tác báo chí cách mạng thời gian qua, xu hướng phát triển báo chí hiện đại trong giai đoạn mới; giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền của cơ quan báo chí, đặc biệt là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề: liên kết trong hoạt động báo chí; cạnh tranh giữa báo chí trong bối cảnh mạng xã hội không ngừng phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực báo chí; trao đổi, đề xuất cơ chế, chính sách cho nền báo chí hiện đại…
Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: Trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ, báo chí cách mạng đang đứng trước cả thách thức lẫn cơ hội. Trước xu hướng hội tụ truyền thông và số hóa, báo chí đang phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương thức truyền tải để tăng cường tính tương tác, tiếp cận hiệu quả hơn với công chúng. Do đó, việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho báo chí hiện đại là rất cần thiết, nhằm kiến tạo môi trường báo chí cách mạng phát triển lành mạnh, bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và bạn đọc.