
Hội thi diễn ra từ ngày 4-8 đến ngày 9-8, với các chương trình lưu diễn phục vụ nhân dân tại 3 địa phương: Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng. Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tuyên truyền rộng rãi về giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại và bài học quý báu từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cũng như sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông qua hình thức ca, múa, nhạc, các chương trình tham gia hội thi sẽ tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước. Hội thi cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ anh hùng, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn phát triển mới.
Mỗi đơn vị tham gia xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp, thời lượng tối đa 35 phút, với tối thiểu 5 tiết mục mang tính tuyên truyền và nghệ thuật cao; ưu tiên những tiết mục đậm bản sắc văn hóa vùng miền, thể hiện sự sáng tạo trong hình thức thể hiện.
Hội thi không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào Đảng mà còn khơi gợi khí thế thi đua yêu nước, tạo động lực để toàn xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.