Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á

Được đặt theo tên của nữ thần Hy Lạp, Gaia là một kiến trúc 6 tầng bằng gỗ rộng 43.500m2 trong Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore (ảnh), được coi là tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á.
Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á

Tòa nhà được trao giải Green Mark Platinum (Zero Energy), giải thưởng cao nhất do Cơ quan Xây dựng và Xây dựng Singapore cấp, để công nhận các tòa nhà bền vững.

Đặc biệt, tòa nhà sản sinh ít hơn khoảng 2.500 tấn CO2/năm so với các tòa nhà truyền thống. Tầng thượng của tòa nhà lắp các tấm pin Mặt trời, tạo ra 516.000 kWh năng lượng sạch đủ để cung cấp năng lượng. Gaia có máy lạnh, không có nhiều quạt. Thay vào đó, vây che nắng được lắp đặt, khu phức hợp có nhiều khu vực mở, giếng trời và sân thượng để thông gió. Chủ tịch NTU, Giáo sư Ho Teck Hua, cho biết: “Tòa nhà được thiết kế để kết nối con người với môi trường tự nhiên. Các không gian có nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự tương tác xã hội”.

Tin cùng chuyên mục