Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật quan trọng về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết dự luật được lưỡng viện quốc hội nước này thông qua nhằm hạn chế khả năng tổng thống phát động chiến tranh chống Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa

Trước đó, sau khi được Hạ viện Mỹ thông qua vào tháng 3, dự luật trên đã được Thượng viện thông qua với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Đây là một trong những nghị quyết hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang phát động chiến dịch gây sức ép tối đa với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong một diễn biến khác, ngày 6-5, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh việc Iraq thành lập được chính phủ sau nhiều tháng bất ổn, đồng thời tuyên bố gia hạn lệnh miễn trừng phạt Iraq do mua điện của Iran trong 120 ngày.

Tin cùng chuyên mục