TP Cần Thơ cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Thành uỷ Cần Thơ

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những nỗ lực của TP Cần Thơ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Quy định số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ đóng vai trò quyết định. Do đó, Thành ủy Cần Thơ cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thành phố  Cần Thơ phải tiên phong và đi đầu về trường chính trị chuẩn trong khu vực ĐBSCL, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thật tốt gắn với lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, cán bộ không chỉ có kiến thức mà cần có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong công việc và cuộc sống.

TP Cần Thơ cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ảnh 2 Đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer

Để đạt được mục tiêu trên, Thành ủy Cần Thơ cần xây dựng trường chính trị thành phố đạt chuẩn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp đào tạo hiệu quả. Bên cạnh chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của trường, Cần Thơ có kế hoạch thỉnh giảng đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Dịp này, Đoàn công tác còn đến thăm, tặng quà tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, các gia đình người dân tộc Khmer trên địa bàn quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục