TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan Phan Văn Anh Vũ

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Sở TN-MT, Sở Tư pháp giải quyết việc hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), theo đề nghị từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.

Ngày 22-5, Văn phòng UBND TPHCM phát hành Công văn số 4875/VP-NCPC gửi Giám đốc Sở TN-MT, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM cho biết, UBND TP đã nhận được Công văn số 2031/C01-P4 ngày 9-5-2023 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an về việc hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Về việc này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở TN-MT và Sở Tư pháp phối hợp thực hiện theo nội dung Công văn 2031/C01-P4 ngày 9-5-2023 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an về việc hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM.

Thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này.

Khu đất 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM

Khu đất 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM

Trước đó, ngày 9-5-2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an có Công văn số 2031/C01-P4 gửi UBND TPHCM. Theo đó, ngày 4-4-2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an (C01) nhận được đơn của Công ty CP Xây dựng 79; Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; Công ty TNHH I.V.C; Công ty CP Nhất Gia Phúc, đề nghị hủy bỏ tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng để đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp tại TPHCM.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an có ý kiến như sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C01) thụ lý điều tra các vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, liên quan đến Phan Văn Anh Vũ xảy ra tại TP Đà Nẵng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra các vụ án trên, đảm bảo thu hồi tài sản nhà nước và thi hành án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã kê biên tài sản trên địa bàn TPHCM. Các tài sản bị kê biên bao gồm quyền sử dụng đất của khu đất địa chỉ 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 8 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Ngoài ra, ngày 20-4-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an có Công văn số 1230/CSĐT (C44-P4) đề nghị UBND TPHCM tạm dừng các giao dịch đối với tài sản (gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, quyền về tài sản) của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (trong đó có Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79).

Đến nay, tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án chỉ tuyên tiếp tục duy trì Lệnh kê biên đối với 2 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên, không tuyên phải tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng của các công ty để phục vụ thi hành án.

Do đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao giải quyết đề nghị của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ theo quy định của pháp luật, để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cổ đông và hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Trước đó, C01 cũng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị dỡ bỏ "phong tỏa" hàng loạt tài sản, các bất động sản liên quan Phan Văn Anh Vũ và các công ty liên quan. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan thực hiện theo đề nghị của C01...

Tin cùng chuyên mục